Tin mới

Chủ tịch xã xin từ chức sau vụ xông vào đầm tôm đánh ghen lúc nửa đêm

Thứ bảy, 08/09/2018, 20:49 (GMT+7)

Đơn xin thôi việc của ông Khánh nêu lý do xin nghỉ là vì có những sai phạm trong quá trình công tác và nhận thấy mình không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ.

Đơn xin thôi việc của ông Khánh nêu lý do xin nghỉ là vì có những sai phạm trong quá trình công tác và nhận thấy mình không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ.

Theo tin tức từ Trí thức trẻ, Tiền Phong, ngày 8/9, Ban thường vụ Huyện ủy Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết vừa nhận đơn xin thôi việc của ông Phan Khánh, Chủ tịch UBND xã Phong Hải.

Ông Khánh là người từng gây xôn xao dư luận khi xông vào đầm tôm vì đọc được những tin nhắn nhạy cảm nên nghi vợ Ngoại tình.

Đơn xin thôi việc của ông Khánh nêu lý do xin nghỉ là vì có những sai phạm trong quá trình công tác và nhận thấy mình không đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ.

Chủ tịch xã xông vào đầm tôm Đánh ghen gây xôn xao. Ảnh Trí thức trẻ

Được biết, cách đây khoảng 3 năm, ông Phan Khánh được bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Phong Hải. Trong quãng thời gian 3 năm lại đây, ông Khánh để xảy ra một số vi phạm buộc Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền phải xem xét xử lý, đó là liên quan sai phạm tại địa phương trong bồi thường thiệt hại do ảnh hưởng sự cố môi trường biển Formosa; tiếp đó là hành vi xô xát với dân gây dư luận không tốt cũng tại địa phương này...

Xét năng lực cá nhân trong hoạt động công tác như trình bày trong đơn xin từ chức, cùng với những vi phạm trong thời gian làm lãnh đạo địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Phong Điền đã họp bàn và đi đến thống nhất cho ông Phan Khánh thôi giữ chức Chủ tịch UBND xã Phong Hải (nhiệm kỳ 2016-2021).

Trước đó, ông Khánh gây xôn xao dư luận địa phương khi xông vào trại tôm của ông Nguyễn Viết Từ (trú xã Phong Hải) để đánh anh N.T.T. là công nhân làm thuê.

Ông Khánh liên tiếp dùng tay đánh vào mặt anh T. khi nam thanh niên này đang nằm trên giường. Sau đó, anh T. bị ông Khánh lôi ra khỏi lán trại. Tại đây, ông Khánh tiếp tục có hành vi hành hung anh T. 

Toàn bộ sự việc được camera an ninh giám sát tại lán trại ghi lại.

Anh T. sau đó được những người có mặt trong lán trại đưa đến bệnh viện chăm sóc y tế. Theo các nhân chứng, họ không dám can thiệp sự việc vì biết ông Khánh là chủ tịch xã.

Theo anh T., sau khi sự việc xảy ra 3 ngày, ông Khánh đã gọi điện thoại xin lỗi. Anh T. cũng tiết lộ nguyên nhân dẫn đến vụ hành hung là do ông Khánh đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ. Đó là những tin nhắn mà anh T. gửi đến.

Ông Khánh thừa nhận đã xông vào trại tôm đánh anh T vào tối 14/10/2017. Theo ông Khánh, vợ anh T. là cháu của vợ ông. Mặc dù vậy, anh T. lại có quan hệ tình cảm với vợ ông.

Ông Khánh cho biết việc đánh anh T. là do nóng nảy sau khi phát hiện tin nhắn tình cảm anh T. nhắn cho vợ mình.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news