Tin mới

Chu Vĩnh Khang chính thức bị bắt, khai trừ khỏi đảng

Thứ bảy, 06/12/2014, 08:10 (GMT+7)

Bắc Kinh đã chính thức công bố thông tin cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị bắt và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tội danh tham nhũng và tiết lộ bí mật quốc gia, động thái mới nhất trong chiến dịch "đả hổ đập ruồi" của chính quyền Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình.

Bắc Kinh đã chính thức công bố thông tin cựu Bộ trưởng Công an Trung Quốc Chu Vĩnh Khang bị bắt và khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc vì tội danh tham nhũng và tiết lộ bí mật quốc gia, động thái mới nhất trong chiến dịch "đả hổ đập ruồi" của chính quyền Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tập Cận Bình.

 

BBC đưa tin, tối ngày 5/11, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc tuyên bố, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị bắt giữ và khai trừ khỏi đảng.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, cơ quan truy tố hàng đầu của Trung Quốc, tuyên bố đã tìm ra bằng chứng cho thấy Chu Vĩnh Khang tham nhũng và mở một cuộc điều tra chính thức đối với ông.

Theo nguồn tin riêng giấu tên nói với The Wall Street Journal, Chu Vĩnh Khang đã bị  khai trừ khỏi đảng vì bị buộc các tội như tiết lộ bí mật nhà nước, tham nhũng, lợi dụng chức vụ tạo "lợi ích nhóm" giúp gia đình giàu có và Ngoại tình.

 Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Chu Vĩnh Khang đã bị bắt giữ và khai trừ khỏi đảng

Viện kiểm sát Trung Quốc ngay lập tức ra lệnh quản thúc Chu Vĩnh Khang để điều tra, lần đầu tiên sau nhiều năm một cán bộ cấp cao của đảng Cộng sản Trung Quốc có nguy cơ bị truy tố hình sự.

Nhiều nhân vật thân cận và họ hàng của ông cũng đã bị điều tra tội tham nhũng.

Trước khi nghỉ hưu cách đây hai năm, ông Chu Vĩnh Khang là người đứng đầu bộ máy an ninh nội bộ rộng lớn của Trung Quốc.

Theo BBC, sự việc trên chưa từng xảy ra ở Trung Quốc bởi theo một luật bất thành văn của Bắc Kinh, các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị sẽ không bị điều tra sau khi nghỉ hưu.

Ông Chu Vĩnh Khang cũng là quan chức cấp cao nhất bị điều tra tham nhũng trong chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" của ông Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Tập nói rằng công trình chống tham nhũng được biết đến với tên chiến dịch " đả hổ đập ruồi" của ông phản ánh một nỗ lực để tái lập sự tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của đảng Cộng sản Trung Quốc trước nhân dân. Thách thức càng trở nên nghiêm trọng khi nền kinh tế Trung Quốc đang chững lại sau nhiều thập kỷ tăng tốc mạnh mẽ.

 

Theo Yên Yên (BBC)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news