Tin mới

Chủ xe Lexus biển tứ quý 8 bị đâm bẹp, tài xế tử vong là đại gia khoáng sản

Thứ tư, 19/09/2018, 09:11 (GMT+7)

Chủ sở hữu chiếc biển tứ quý 8 bị đâm bẹp, tài xế tử vong là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Khánh (An Khánh Group) có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Chủ sở hữu chiếc biển tứ quý 8 bị đâm bẹp, tài xế tử vong là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Khánh (An Khánh Group) có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Theo thông tin ban đầu Trí thức trẻ đưa tin, vào khoảng 15h15 cùng ngày, tổ Công tác của Đội 2, Phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông đang làm nhiệm vụ, phát hiện ô tô nhãn hiệu Lexus biển kiểm soát 8888, do anh Nguyễn Việt H. điều khiển, vi phạm lỗi chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Khi anh H. xuống xe xuất trình giấy tờ thì bị ô tô tải do Nguyễn Văn Thành (SN 1984, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội) điều khiển đâm vào đuôi xe của H..
Sau đó, chiếc xe tiếp tục tông vào anh H. và CSGT Nguyễn Anh Tuấn (SN 1978, là cán bộ Đội 2, Phòng 8, Cục C08).

Sau khi gây tai nạn, lái xe rời khỏi hiện trường. Anh H. và anh Nguyễn Anh Tuấn được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức.

Đến đến 19h35 cùng ngày, do vết thương quá nặng, anh H. đã tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh Trí thức trẻ

Sự việc thu hút sự chú ý của dư luận khi nhiều ý kiến nêu rằng việc CSGT dừng xe vi phạm trên đường cao tốc gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, thay vào đó nên lắp đặt camera để phạt nguội.

Theo tìm hiểu của PV Infonet, anh H. là tài xế lái xe, chủ sở hữu chiếc biển tứ quý 8 nói trên là ông Nguyễn Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Khánh (An Khánh Group) có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Nguồn tin cho biết tại thời điểm xảy ra tai nạn, ông Thắng cũng ngồi trong chiếc xe sang nói trên, và người đàn ông xấu số Nguyễn Việt H là tài xế của ông Thắng.

Được biết, ông Nguyễn Văn Thắng còn có nhiều biệt danh như Thắng “chất”, Thắng “Ngoại thương”, Thắng “Núi Pháo”.

Tập đoàn An Khánh do ông Thắng làm Chủ tịch sở hữu một loạt công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, năng lượng, bất động sản, giao thông. Các công ty này có vốn điều lệ từ vài trăm tỷ đến ngàn tỷ đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news