Tin mới

“Chui túi ni lông qua suối” đoạt giải A báo chí quốc gia

Thứ hai, 22/06/2015, 08:06 (GMT+7)

Loạt bài “Câu chuyện Sam Lam: Chui vào túi ni lông… để qua suối” là 1 trong 9 tác phẩm đạt giải cao nhất của Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm nay.

Loạt bài “Câu chuyện Sam Lam: Chui vào túi ni lông… để qua suối” là 1 trong 9 tác phẩm đạt giải cao nhất của Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm nay.

Tối 21/6, lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ IX đã diễn ra, đúng dịp kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Đến dự buổi lễ, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có những phát biểu thể hiện sự tin tưởng, động viên với đội ngũ những người làm báo trên khắp mọi miền của Tổ quốc, phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc cũng như tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả cung cấp thông tin. 

“Chui túi ni lông qua suối” đoạt giải A báo chí quốc gia

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ.

Ông Trương Tấn Sang cũng nhắc nhở, việc bảo vệ công lý, bảo vệ quyền và lợi ích công dân cũng như đấu tranh với nạn tham nhũng lãng phí, suy thoái về đạo đức chính trị là trách nhiệm của những người làm báo. 

“Người làm báo thực sự là chiến sỹ, với cây bút và trang giấy sắc bén góp phần xứng đáng vào công cuộc đấu tranh, giành độc lập, thống nhất đất nước”, Chủ tịch nước nói.

Có 9 tác phẩm đạt giải cao nhất của Lễ trao giải Báo chí quốc gia năm nay, trong đó có loạt bài “Câu chuyện Sam Lam: Chui vào túi ni lông… để qua suối”. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễ

Những tác giả có tác phẩm đoạt giải A tại lễ trao giải năm nay

Loạt bài “Câu chuyện Sam Lang: Chui vào túi ni lông… để qua suối” nhóm tác giả Tòng Thị Minh (Cộng tác viên), Lê Đức Dục, Dương Đức Đà Trang (Đà Trang) đăng trên Báo Tuổi trẻ Online vào tháng 03/2014 nêu lên thực trạng tại điểm trường bản Sam Lang, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên nơi mà các cô giáo, học sinh phải chui vào những bao ni lông để các thanh niên trai bản biết bơi sẽ túm gọn miệng bao đưa người vượt qua suối bất chấp con suối mùa lũ đang băng băng chảy xiết. 

Ngay sau khi bài viêt trên được đăng tải, đích thân Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã nhắn tin cám ơn và động viên cô giáo cắm bản Tòng Thị Minh (người quay lại video học sinh qua suối trong túi ni lông) đồng thời đã có chỉ đạo xây dựng cầu treo Sam Lang bắc qua suối cho người dân đi lại. 

Sáng 05/05/2014, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Điện Biên đã tổ chức khánh thành và chính thức đưa cây cầu này vào sử dụng. 

Với 29 giải khuyến khích, 54 giải C, 26 giải B và 9 giải A, năm nay là năm có số lượng tác phẩm đoạt giải A nhiều nhất trong số các lần tổ chức trao giải báo chí quốc gia từ trước tới nay. Trong khuôn khổ lễ trao giải, ban tổ chức cũng dành phút mạc niệm cho những nhà báo, liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong quá trình tác nghiệp, thực hiện nhiệm vụ. 

Danh sách 9 tác phẩm đoạt giải A Giải báo chí quốc lần thứ IX 

1. Loạt bài “Việt Nam khẳng định chủ quyền bằng những chứng cứ thuyết phục” tác giả Nguyễn Xuân Hoà (Nguyễn Hoà) – Liên Chi hội nhà báo Báo Quân đội nhân dân. 

2. Loạt bài “Suy ngẫm từ toạ động nóng”, tác giả Nguyễn Như Phong, Chi hội nhà báo Báo Năng lương mới. 

3. Nhóm ảnh “Giải cứu thành công 12 công nhân bị nạn ở hầm thuỷ điện Đạ Dâng”, nhóm tác giả Dương Giang – Nguyễn Dũng, Liên Chi hội nhà báo Thông tấn xã Việt Nam. 

4. Tác phẩm “Di chúc Hồ Chí Minh – Bản di chúc về con người, vì con người”, nhóm tác giả Đỗ Việt Nga, Vũ Hồ Điệp, Hoàng Trung Dũng, Vũ Thu Hà, Trần Thuý Ngọc, Văn Phương Hoa, Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp VOV1 – Liên Chi hội nhà báo Đài tiếng nói Việt Nam. 

5. Loạt bài “Tuyên truyền chính trị, pháp luật cho công nhân: Phải “chạy nước rút”, nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh Hải (Thanh Hải), Trần Thị Ngân Triều (Ngân Triều), Đinh Thị Dạ Thy (Dạ Thy), Nguyễn Thị Phúc (Thanh Phúc), Nguyễn Thị Tốt (Nguyễn Tốt), Nguyễn Thị Kim Huệ (Kim Huệ), Cấn Xuân Lượng (Xuân Lượng), Nguyễn Thị Anh Đào (Anh Đào), Đài PTTH tỉnh Đồng Nai – Hội nhà báo tỉnh Đồng Nai. 

6. Tác phẩm “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng – Nhìn từ tinh giản bộ máy biên chế ở tỉnh Quảng Ninh”, nhóm tác giả Thế Lãm, Nguyên Toàn, Nguyễn Hưng, Nguyễn Soái, Mạnh Linh, Đài PTTH tỉnh Quảng Ninh – Hội nhà báo tỉnh Quảng Ninh. 

7. Tác phẩm “Ký ức và lịch sử” nhóm tác giả Nguyễn Phương Hà, Phạm Trung Thành, Cao Quang Toàn, Đoàn Ngọc Tiến, Đàm Quang Khải, Nguyễn Sơn Tùng, Duy Thái, Văn Tâm, Tô Dũng, Đoàn Mai Hà, Lê Hồng Quang, Ngô Trường Sơn, Việt Nữ, Nguyễn Hoài Nam, Hoàng Hải Hà, Nguyễn Ngọc Tú, Ban Truyền hình Đối ngoại VTV4 – Liên Chi hội nhà báo Đài truyền hình Việt Nam. 

8. Tác phẩm “Từ trái tim đến trái tim” nhóm tác giả Trần Đức Tuấn, Cao Nguyên Lợi, Nguyễn Hoàng, Huỳnh Lâm, Nguyễn Hữu Lý, Hãng phim truyền hình TP Hồ Chí Minh – Hội nhà báo TP Hồ Chí Mình. 

9. Loạt bài “Câu chuyện Sam Lam: Chui vào túi ni lông… để qua suối” nhóm tác giả Tòng Thị Minh (Cộng tác viên), Lê Đức Dục, Dương Đức Đà Trang (Đà Trang) đăng trên Báo Tuổi trẻ Online – Chi Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh. 

Quảng Định

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news