Tin mới

Chùm ảnh đông bắc Mỹ bị “chôn vùi” trong bão tuyết

Thứ ba, 10/02/2015, 10:08 (GMT+7)

Kể từ 15/1 tính đến ngày hôm qua, tuyết tại Boston đã dày tới 62,5 inch (hơn 1,5 mét). Đây được ghi nhận là kỷ lục tuyết rơi nhiều nhất trong vòng 30 ngày. Kỷ lục cũ được thành lập từ năm 1978.

Kể từ 15/1 tính đến ngày hôm qua, tuyết tại Boston đã dày tới 62,5 inch (hơn 1,5 mét). Đây được ghi nhận là kỷ lục tuyết rơi nhiều nhất trong vòng 30 ngày. Kỷ lục cũ được thành lập từ năm 1978.

 

Không chỉ riêng Boston mà cả vùng đông bắc nước Mỹ đang phải đối mặt với những cơn bão tuyết khắc nghiệt. Massachusetts, New York, Connecticut, Rhode Island, Vermont, New Hampshire và Maine đang bị “chôn vùi” trong tuyết theo đúng nghĩ đen.

Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia (NWS) dự báo tuyết sẽ còn rơi dày từ 12-16 inche nữa cho tới khi cơn bão kết thúc. Ngoại ô New York, tuyết đã rơi dày từ 8-14 inch. Sau cơn bão, Không khí lạnh sẽ tràn về. Các nhà chức trách nói rằng vấn đề không phải ở bản thân cơn bão mà việc nó đi kèm ngay sau 2 cơn bão trước đó khiến tình hình càng trở nên khắc nghiệt hơn.

Dưới đây là hình ảnh vùng đông bắc nước Mỹ bị vùi trong tuyết trong những ngày qua.

Corbit Larson đang dọn tuyết trước cửa hàng của mình tại Framingham, Massachusetts


Giao thông ại Turnpike Massachusetts cũng vô cùng thưa thớt


Một chiếc xe bị chôn vùi trong tuyết tại khu phố Dorchester, Boston


Những chiếc xe đưa thư bị tuyết phủ dày đặc tại Marlborough, Massachusetts


Một người đi bộ qua tuyết tại Albany, New York


Một người đàn ông cào tuyết trên mái nhà của mình tại Quincy, Massachusetts


Cảnh tượng hãi hùng tại một bãi gửi xe ở sân bay Manchester, New Hampshire

Bảo Linh (tin tức CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news