Tin mới

Chuyến bay 'giải cứu' công dân Việt Nam mắc COVID-19 từ Guinea Xích đạo đã hạ cánh an toàn tại Nội Bài

Thứ tư, 29/07/2020, 17:14 (GMT+7)

15h10 phút chiều ngày 29/7, chuyến bay của Vietnam Airlines mang đón 219 công dân từ Guinea Xích Đạo với 129 trường hợp nhiễm COVID-19 đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Theo Thanh Niên và Tuổi Trẻ, 15h10 ngày 29-7, chuyến bay đón 219 công dân từ Guinea Xích Đạo về nước đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Trong số này có 129 ca nhiễm Covid-19. Lúc 16h45, đoàn xe chở các công dân đã về đến khu cách ly. Ảnh: Internet

Đội ngũ y tế túc trực để đưa các công dân đi cách ly. Máy bay hạ cánh muộn 4 tiếng so với giờ hạ cánh dự kiến như trước đó là 11h10 ngày 29/7. Nguyên nhân là do xe chở các công dân đến sân bay Bata (Guinea Xích Đạo) bị chậm nên thời gian xin phép cất cánh kéo dài hơn dự định. Ảnh: Tuổi Trẻ

Các công dân đứng đợi sẵn ở sân bay Bata, Guinea Xích Đạo. Khi làm thủ tục tiếp nhận công dân tại sân bay Bata, có 2 người khó thở đã được các bác sĩ đi cùng chuyến bay cấp cứu kịp thời, sức khỏe đã bình thường. Ảnh: Internet

Toàn bộ hành khách đã mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang để lên máy bay trở về Tổ Quốc. Ảnh: Internet

Đây là chuyến bay vô cùng đặc biệt với 9 phi công, 125 tiếp viên (trong đó có 30 nữ) và 13 nhân viên kỹ thuật tình nguyện đăng ký thực hiện chuyến bay đi Guinea Xích Đạo đưa công dân về nước. Ảnh: Internet

Cơ trưởng Phạm Đình Hưng trước chuyến bay. Ngoài ra, chuyến bay còn có 4 y bác sĩ của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương (gồm bác sĩ Thân Mạnh Hùng, phó trưởng khoa cấp cứu và 3 y bác sĩ). Ảnh: Internet

Thông tin từ VOV, số ca nhiễm Covid-19 trên chuyến bay đã tăng từ 129 người lên 140 người, trong đó có 5 bệnh nhân nặng. Trong đó có 2 ca khó thở đã được kíp y bác sỹ đi trên máy bay cấp cứu kịp thời, hiện đã có thể thở đựơc bình thường và kíp trực vẫn đang theo dõi sát để xử lý. Ảnh: Internet

Ngay khi hạ cánh, máy bay sẽ được dẫn về đỗ ở một vị trí biệt lập, được khử trùng tuyệt đối để đảm bảo quy trình phòng chống dịch cao nhất, đồng thời đảm bảo hoạt động khai thác hàng không tại Nội Bài vẫn diễn ra bình thường. Ảnh: Internet

Chuyến bay đặc biệt nhất đã hạ cánh an toàn. Toàn bộ những người nhiễm COVID-19 sẽ được điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở 2 tại Đông Anh. Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news