Tin mới

Chuyến bay vòng quanh thế giới đầu tiên bằng năng lượng Mặt Trời

Thứ hai, 09/03/2015, 14:54 (GMT+7)

Máy bay sử dụng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 ngày 9.3 bắt đầu hành trình bay vòng quanh thế giới lần đầu tiên.

Máy bay sử dụng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 ngày 9.3 bắt đầu hành trình bay vòng quanh thế giới lần đầu tiên.

Theo đó, chiếc máy bay năng lượng mặt trời được sản xuất bởi Thụy Sĩ mang tên Solar Impulse 2 (SI2), được tài trợ bởi một công ty năng lượng tái tạo do chính phủ Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) hậu thuẫn sẽ cất cánh từ Thủ đô Abu Dhabi. Masdar, công ty năng lượng tái tạo, cho biết mọi việc đang chuẩn bị hoàn tất, sớm nhất có thể bay vào tháng 3/2015.

Solar Impulse 2 bay trên bầu trời thành phố Abu Dhabi

Theo kế hoạch, quãng đường sẽ được chia thành 12 chặng với khoảng 500 giờ bay. Máy bay sẽ ngừng tại Muscat, Oman; 2 thành phố của Ấn Độ là Ahmedabad và Varanasi; Myanmar; và thành phố Trùng Khánh và Nam Kinh của Trung Quốc. Tiếp theo, họ sẽ bay tới Hawaii, cũng như 3 nơi khác thuộc lãnh thổ Hoa Kỳ, sau đó băng qua Đại Tây Dương và dừng lại tại một nơi nào đó tại Châu Âu hoặc bắc Châu Phi trước khi trở về Abu Dhabi vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8.

Hành trình dự kiến của nhóm

Tờ The Guardian cho hay, hai phi công người Thụy Sĩ Bertrand Piccard và André Borschberg bắt đầu hành trình bay vòng quanh thế giới trong năm tháng trên chiếc máy bay chạy bằng năng lượng mặt trời Solar Impulse 2 từ 9 giờ 30 phút sáng 9.3 (giờ Việt Nam). Hai phi công Bertrand và André là đồng chế tạo chiếc máy bay này.

Solar Impulse là mẫu máy bay có thể vận hành suốt ngày đêm mà không cần tiếp nhiên liệu. Các tấm năng lượng Mặt Trời sẽ thu thập năng lượng vào ban ngày, trữ lại trong pin tích hợp trên máy bay và sẽ mang ra dùng khi đêm về. Trong lần bay vòng quanh Trái Đất lần này, nhóm sẽ sử dụng Solar Impulse thế hệ 2, chế tạo chủ yếu từ vật liệu sợi cáp quang, sở hữu 17.248 tế bào năng lượng Mặt Trời với sải cánh 72 mét. Tuy có buồng lái rộng hơn phiên bản đầu nhưng vẫn chỉ hỗ trợ 1 phi công trong cùng một thời điểm. Trong thử nghiệm hồi tháng 4 năm ngoái tại Thụy Sĩ, Solar Impulse 2 có thể bay trên độ cao 1.680 mét và đạt vận tốc trung bình vào khoảng 55,6 km/h.

Diệu Quỳnh (Tổng hợp)

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news