Tin mới

Chuyển động 24h bàn vè tuổi của Công Phượng

Thứ bảy, 08/11/2014, 15:49 (GMT+7)

 

Những dẩu hỏi xung quanh tuổi của đội trưởng U19 Việt Nam - Công Phượng đang trở thành tâm điểm của dư luận.Thực sự Công Phượng 19, 20 hay 21 tuổi?

Lần đầu tiên chương trình "Chuyển động 24h" bàn đến vấn đề này 1 cách nghiêm túc, phóng viên chuyển động 24 đã về tận Đô Lương Nghệ An nơi để điều tra vụ việc. 

Theo danh sách học viên Học viện HA.GL Arsenal JMG được cân đo thể trạng ngày 15/12/2007 mà HA.GL công bố, năm sinh của Công Phượng là 21/1/1996. Kết quả kiểm tra kỹ thuật ngày 29/12/2007 của Công ty cổ phần HA.GL (Chi nhánh CLB bóng đá HA.GL) mà Công Phượng đứng đầu với điểm số cao nhất, năm sinh của tiền đạo này cũng là 21/1/1996 . Tuy nhiên, lật lại hồ sơ lưu trữ hay đơn giản nhất là làm động tác search google thì lại có một Công Phượng khác. Đó là Công Phượng của ngày 21/1/1995, trong danh sách học viên khoá 1 của Học viện HA.GL Arsenal JMG đăng ngày 6/10/2012.

Tuy nhiên người dân ở Đô Lương không ai trả lời Công Phượng sinh năm bao nhiêu mà chỉ kể mọi thứ về tài năng bóng đá 10 năm trước của Công Phượng và đó lại là manh mối lớn nhất làm rõ.

Theo "Chuyển động 24h": Năm học 2004 - 2005, nếu Công Phượng học lớp 6 đại diện cho trường đi đá hội khỏe Phù Đổng. Như vậy năm sinh 1993 Công Phượng là hoàn toàn hợp lý. Năm sinh 1995 của Công Phượng bắt đầu xuất hiện từ năm 2006 khi Phượng có tên trong danh sách thi đấu tại giải bóng đá thiếu nhi Đô Lương. 

Một cầu thủ kém Công Phượng 1 tuổi và cũng là người bạn của Công Phượng kể lại cậu và CP phải đổi giấy khai sinh vì bóng đá: “Em cũng như anh Phượng, đều phải làm lại khai sinh. Em sinh 1994 làm lại 1996, anh Phượng sinh 1993 làm lại 1995. Ở đó, do ít tuổi hơn nên hầu như anh em đều gọi anh Phượng bằng anh cả. Trong vai trò là người anh lớn, anh Phượng rất chỉn chu và bao giờ anh cũng biết nhường nhịn. Anh Phượng đá bóng giỏi lại mẫu mực nên ai cũng dành sự tôn trọng đặc biệt…”.

Năm 2007 với năm sinh mới là 1995, Công Phượng đăng kí thi năng khiếu vào đội tuyển Sông Lam Nghệ An và đã bị tử chối. Đăng kí tiếp vào cuộc tuyển sinh của học viện Hoàng Anh Gia Lai ở Vinh thì cậu bé cũng thất bại. Hiện nay, Công Phượng đã lên tận Pleiku để thi tuyển vào học viện HAGL một lần nữa và cuối cùng cũng đã được tấm vé vớt. Tình yêu bóng đá của Công Phượng đã giúp cho bóng đá Việt Nam có thêm một nhân tài. Chuyện làm lại tờ giấy khai sinh giờ đây đã không còn quan trọng nữa.

Theo Quốc Huy/Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news