Tin mới

Chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Thứ bảy, 22/09/2018, 19:13 (GMT+7)

Chuyến thăm nước ngoài từ 23-28/8 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tới CHDC Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập được coi là chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của ông.

Chuyến thăm nước ngoài từ 23-28/8 của Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Phu nhân tới CHDC Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập được coi là chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của ông.

Người lao động và Lao Động cho hay Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên cương vị người đứng đầu Nhà nước đã có lịch trình làm việc liên tiếp trong những ngày trước khi từ trần vào sáng 21/9 do bệnh hiểm nghèo. Trong đó, chuyến thăm tới CHDC Liên bang Ethiopia và Cộng hòa Arab Ai Cập được coi là chuyến thăm nước ngoài cuối cùng của Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay Bole, Addis Ababa, Ethiopia. Ảnh: TTXVN.  

 

Tổng thống Mulatu Teshome đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang tại sân bay Bole. Ảnh: TTXVN. 

 

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân đến sân bay quốc tế Luxor, Ai Cập. Ảnh: TTXVN.  

 

Các quan chức chính quyền tỉnh Luxor đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân tại sân bay quốc tế Luxor, Ai Cập.  Ảnh: TTXVN. 

 

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi và Phu nhân đón Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Phu nhân. Ảnh: TTXVN. 

 

Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah Al Sisi chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.  Ảnh: TTXVN.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news