Tin mới

Chuyên viên chăm sóc sức khoẻ của bệnh viện bị tình nghi giết 14 trẻ sơ sinh

Thứ tư, 04/07/2018, 11:06 (GMT+7)

Một phụ nữ đã bị bắt vì nghi ngờ giết 8 đứa trẻ và cố gắng giết 6 đứa trẻ nữa tại một bệnh viện ở phía tây bắc nước Anh, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba (3/7).

Một phụ nữ đã bị bắt vì nghi ngờ giết 8 đứa trẻ và cố gắng giết 6 đứa trẻ nữa tại một bệnh viện ở phía tây bắc nước Anh, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba (3/7).

Trong một tuyên bố, cảnh sát không nêu tên của nghi phạm và chỉ xác định cô ta là một “chuyên viên chăm sóc sức khỏe”.

Vụ bắt giữ xảy ra sau một cuộc điều tra của cảnh sát kéo dài một năm về cái chết của 17 trẻ sơ sinh và 15 vụ bị “đột quỵ không gây tử vong” tại cơ sở sơ sinh ở Bệnh viện Countess của thành phố Chester từ tháng 3/2015 đến tháng 7/2016. 

Bệnh viện Countess of Chester ở Chester, Anh. Ảnh :Peter Byrne/AP

Thành phố Chester cách khoảng 320km (200 dặm) về phía tây bắc của London.

Thanh tra thám tử Paul Hughes, phụ trách điều tra, cho biết trong tuyên bố: “Đây là thời điểm cực kỳ khó khăn đối với tất cả các gia đình và điều quan trọng cần nhớ là, tại trung tâm này có một số gia đình bị mất con muốn tìm câu trả lời về những gì đã xảy ra với con cái của họ”.

Vào tháng 7/2016, bệnh viện lập ra một ban điều tra độc lập về cái chết của một số trẻ sơ sinh trong cơ sở của họ. Sau đó, bệnh viên yêu cầu cảnh sát tham gia điều tra.

Cơ sở sơ sinh tại bệnh viện mở cửa cho trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai trên 32 tuần.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news