Tin mới

Cindy Mai Anh Trần, Á hậu Trương Thị May đọ sắc tại dạ tiệc Cannes

Thứ năm, 17/05/2018, 10:37 (GMT+7)

Tham dự dạ tiệc tại Cannes, Cindy Mai Anh Trần diện bộ đầm dạ hội thiết kế cổ chữ V cắt xẻ sâu khá gợi cảm và tự tin đọ sắc bên Á hậu Trương Thị May.

Tham dự dạ tiệc tại Cannes, Cindy Mai Anh Trần diện bộ đầm dạ hội thiết kế cổ chữ V cắt xẻ sâu khá gợi cảm và tự tin đọ sắc bên Á hậu Trương Thị May.

Bên cạnh việc trình chiếu và đánh giá những bộ phim hay của điện ảnh thế giới, Liên hoan phim Cannes còn có những sự kiện nằm trong khuôn khổ nhằm chào đón các khách mời, quảng bá điện ảnh và các giá trị văn hóa nghệ thuật khác như đại tiệc VIP Belgium - The Gala Ciné Arts - buổi dạ tiệc nổi tiếng với sự góp mặt của những vị khách V.I.P đến từ nhiều lĩnh vực phim ảnh, hội họa, âm nhạc, khiêu vũ, nhiếp ảnh, thời trang…

 

Năm nay, The Gala Ciné Arts do NTK thời trang gốc Việt Patrick Phạm tổ chứcvới thảm đỏ chào đón, tiệc rượu và buổi trình diễn thời trang với sự tham dự của ngôi sao Fast & Furious - Michelle Rodriguez, huyền thoại âm nhạc nước Mỹ Bobby Kimball, ca sĩ người Anh Leee John, diễn viên Anis Dargaa, họa sĩ Erik Black, Fabrice Ginero, Juan Kit, Michael Lewis-Anderson, Jimmy Bollaerts…

Trong số những vị khách mời VIP tham dự buổi tiệc này còn có nhiều khách mời đến từ Việt Nam như: Đạo diễn Lê Hoàng, Á hậu Trương Thị May, diễn viên Vũ Ngọc Anh, “ông bầu” Vũ Khắc Tiệp,… và Cindy Mai Anh Trần – người đẹp đứng sau thành công của nhiều dự án điện ảnh Việt Nam.

 

Tham dự sự kiện, Cindy Mai Anh Trần diện bộ đầm dạ hội thiết kế cổ chữ V cắt xẻ sâu khá gợi cảm và tự tin đọ sắc bên Á hậu Trương Thị May.

Cindy chụp cùng nghệ sĩ nổi tiếng Kid Noize.

 

Người đẹp bên cạnh Lee John.

 

Sinh sống và làm việc tại Canada nhưng Cindy Mai Anh Trần lại khá quen mặt với nhiều Đạo diễn, diễn viên trong nước bởi nhiều dự án phim mà chị đầu tư đã tạo được tiếng vang lớn như: Lô Tô, Giấc mơ Mỹ,…

 

Không chỉ đầu tư phim công chiếu trong nước, Cindy còn là người tích cực trong việc đưa phim Việt ra nước ngoài với mục đích quảng bá phim Việt một cách mạnh mẽ hơn với những nhà làm phim và khán giả quốc tế.

 
 

 

Với Cindy, việc trở thành một trong những khách mời tham dự một trong những sự kiện lớn tại Liên hoan phim Cannes 2018 không chỉ là một niềm vinh dự mà còn là một cơ hội giúp Cindy gặp gỡ, giao lưu cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm làm phim từ các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên quốc tế.

Giang Trần

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news