Tin mới

Clip: Nghi vấn giáo viên Ninh Bình đi “mua” chứng chỉ B1 “ai am ơ tít chờ”

Thứ sáu, 10/06/2016, 20:43 (GMT+7)

Theo tìm hiểu, để đăng kí thi, khi gọi điện cho anh T. chỉ cần nói là anh H. cho số điện thoại và giới thiệu giáo viên trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hỏi giá cả thì sẽ được rõ.

Theo tìm hiểu, để đăng kí thi, khi gọi điện cho anh T. chỉ cần nói là anh H. cho số điện thoại và giới thiệu giáo viên trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, hỏi giá cả thì sẽ được rõ.

Xem clip: 

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Người đưa tin, người ngồi cạnh phóng viên (giới thiệu  là giáo viên trường Tiểu học ở tp Ninh Bình) giơ ra bài đã được chuẩn bị từ trước, chuẩn bị tới cả phần phiên âm ra tiếng Việt và chỉ việc thay tên, đổi họ, đổi nơi công tác rồi cầm tờ giấy ấy lên đọc theo kiểu “giao tiếp” với giám thị.

Nội dung đoạn giới thiệu đó như sau: “Mai nêm i Yến. Ai am thớt ti mai dia âu. Ai am ơ tít chờ. Ai guốc ất Ninh Khang se cừn a ri scun. Ai have bin tít chinh pho phíp tin phai dia. Ai lớp chi dừn ve ri mắc. Ai am ma rít and ai he vờ tu chi dừn, ơ boi and ơ gơn. Ai líp guýt mai phe mi ly in Võ Thị Sáu stút in Ninh Bình ci ty. Ai căn tu lơn Inh lích pho mai giớp”.

Thông tin ban đầu, đơn vị tổ chức kỳ thi được cho là Trung tâm Tin học Ngoại ngữ và Hướng nghiệp nằm trên đường Hải Thượng Lãn Ông (TP. Ninh Bình).

Vũ Đậu (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news