Tin mới

Clip sự cố bắn pháo hoa đầu năm ở Quảng Ngãi, nhiều người nhập viện

Thứ ba, 09/02/2016, 15:12 (GMT+7)

1 người bị bỏng nhẹ, hai người bị bỏng nặng ở vùng mặt phải chuyển ra Đà Nẵng tiếp tục điều trị, ba người vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị bỏng do sự cố bắn pháo hoa đầu năm ở quảng trường Phạm Văn Đồng (TP. Quảng Ngãi).

1 người bị bỏng nhẹ, hai người bị bỏng nặng ở vùng mặt phải chuyển ra Đà Nẵng tiếp tục điều trị, ba người vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị bỏng do sự cố Bắn pháo hoa đầu năm ở quảng trường Phạm Văn Đồng (TP. Quảng Ngãi).

[mecloud]u7PZ4wv4zT[/mecloud]

Báo Tuổi trẻ đưa tin, sáng 9/2 (mùng 2 Tết), bác sĩ Phạm Ngọc  Lân, giám đốc bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi xác nhận thông tin có 6 người nhập viện rạng sáng mùng một Tết Nguyên đán, do sự cố pháo hoa đêm giao thừa.

Trong đó một người bị bỏng nhẹ về nhà ngay sau đó, hai người bị bỏng nặng ở vùng mặt phải chuyển ra Đà Nẵng tiếp tục điều trị, ba người vẫn tiếp tục ở lại bệnh viện điều trị bỏng do sự cố bắn pháo hoa đầu năm ở quảng trường Phạm Văn Đồng (TP. Quảng Ngãi).

“Hiện sức khỏe ba bệnh nhân đang dần ổn định” - Báo Tuổi trẻ dẫn lời bác sĩ Lân nói.

Sự cố bắn pháo hoa đầu năm ở Quảng Ngãi, đám đông tháo chạy - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến vụ việc, Báo Tri thức trực tuyến ghi lời Vương Đình Tâm (16 tuổi, ngụ huyện Tư Nghĩa) chưa hết bàng hoàng kể lại, tối 29 Tết, cả nhóm gồm 7 người bạn thân rủ nhau từ quê chạy xe hơn 10 km đến Quảng Trường xem pháo hoa giao thừa đón năm mới.

Theo lời kể, khi pháo hoa bắn lên đợt đầu, mọi người hò hét vui mừng. Không ngờ đợt pháo hoa thứ 2, pháo nổ loạn xạ bắn lửa về phía đám đông, ai cũng hoảng loạn chạy tìm nơi tránh

Theo nam thanh niên, nhóm bạn bảy người bị trúng pháo hoa bị thương, riêng Tâm bị bỏng vùng ngực, bụng 7%.

Tương tự, vợ chồng chị Đinh Thị Kiều đưa con trai đến khu vực Quảng Trường, TP Quảng Ngãi xem bắn pháo hoa thì thấy nhiều người la hét, tháo chạy.

Sự cố khiến con trai chị Kiều bị cháy sém tóc còn chị Kiều thì bị bỏng ở 2 chân.

Cũng theo chị Kiều, sự việc xảy ra, hai mẹ con chị bị lạc, đến 30 phút sau mới tìm thấy chồng trong tình trạng chiếc áo khoác bị dính pháo hoa cháy thủng nhiều lỗ cháy đen. Nhiều người gần bên cũng bỏng nặng kêu cứu, một số khác mất giày dép, điện thoại di động...

Trao đổi trên Tri thức trực tuyến, Đại tá Nguyễn Tấn Lâm, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thời khắc khai hỏa bắn pháo hoa trong đêm giao thừa đã gặp gió lớn nên pháo nổ "hỗn" không theo kế hoạch như dự tính. Pháo hoa đã hắt về phía đám đông gây sự cố đáng tiếc.

"Chúng tôi đang tiếp tục tìm hiểu nguyên nhân cụ thể của sự cố pháo hoa đêm giao thừa", đại tá Lâm nói.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news