Tin mới

CNN xin lỗi vì bầu chọn đài tưởng niệm xấu nhất thế giới

Thứ sáu, 07/02/2014, 16:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo đó, hãng CNN đã xin lỗi vì đăng\nbài báo mà một trong các đài tưởng niệm được bình chọn xấu nhất thế giới đã xúc\nphạm nhiều công dân.

(Tinmoi.vn) Theo đó, hãng CNN đã xin lỗi vì đăng bài báo mà một trong các đài tưởng niệm được bình chọn xấu nhất thế giới đã xúc phạm nhiều công dân.

Cụ thể, biên tập viên báo CNN đã xin lỗi vì việc đăng tải bài báo có bức tượng Brest Hero-Fortress được bầu chọn xấu nhất thế giới đã gây tổn thương những người dân Belarus và Nga.

“Chúng tôi xin lỗi và đây là một việc vô tình. Bài báo hướng tới một cái nhìn cởi mở về các công trình kiến trúc đài tưởng niệm trên thế giới. CNN nhận ra rằng bức tượng là một biểu tượng đáng kính đối với nhiều người để bày tỏ lòng biết ơn với các quân nhân.”

Ở bài báo gốc, báo CNN đã liệt kê một số công trình kiến trúc đài tưởng niệm xấu nhất thế giới như:

Bức điêu khắc khiến CNN xin lỗi: Courage Monument, Brest Hero-Fortress (Belarus)

CNN xin lỗi vì bầu chọn đài tưởng niệm xấu nhất thế giới

Một số đài tưởng niệm khác lọt vào danh sách "xấu nhất thế giới", theo báo CNN:

Bức Spomeniks (former Yugoslavia)

Với nhiều người, đài tưởng niệm chiến tranh thế giới thứ II sở hữu một vẻ xấu xí không che giấu

Tượng vua Martin Luther (Toledo, Ohio)

Tội nghiệp vua Martin Luther bị chặt đầu những bốn lần. Ý nghĩa của bức tượng là gì vậy? Người ta cũng không quan tâm đến điều đó lắm, chỉ ngạc nhiên thôi!

Đài tưởng niệm Đức giáo hoàng John Paul II (Rome)

Bức tượng trước và sau khi "sửa chữa" sau khi nhận được lời phàn nàn của cư dân

Bức tượng tưởng nhớ Michael Jackson (London)

Có nhiều cách để tưởng nhớ tài năng nhạc pop vĩ đại của thế giới, và đây là thành quả...

C.K (Theo CNN)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news