Tin mới

Cố băng qua đường sắt, xe tải nát bét dưới bánh tàu hỏa

Thứ tư, 13/09/2017, 10:07 (GMT+7)

Cố băng qua đường tại khu vực cầu Quán Gánh Thường Tín, Hà Nội, chiếc xe tải chở nước ngọt không chú ý quan sát đã bị tàu hỏa tông nát vụn, rất may lái xe chỉ bị thương nhẹ.

Cố băng qua đường tại khu vực cầu Quán Gánh Thường Tín, Hà Nội, chiếc xe tải chở nước ngọt không chú ý quan sát đã bị tàu hỏa tông nát vụn, rất may lái xe chỉ bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: FB

Theo thông tin tren VietNamNet, Trí thức trẻ, khoảng 5h30 sáng nay 13/9, tại khu vực cầu Quán Gánh (huyện Thường Tín, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa tàu hỏa và xe tải khiến chiếc xe tải bị bẹp nát.

Ông Nguyễn Tiến - Chủ tịch UBND xã Nhị Khê cho biết, vào thời điểm trên, tàu hỏa đang lưu thông theo hướng Thường Tín về Hà Nội thì bất ngờ va chạm với xe tải chở nước uống băng qua đường.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe tải mang BKS 29C-59.491 bị nát bét. Chiếc xe tải bị kéo đi khảng 500m theo hướng Thường Tín - trung tâm TP Hà Nội. Rất may tài xế chỉ bị thương nhẹ. 

Chiếc xe tải gặp nạn bốc hàng tại một công ty nước giải khát gần đó, khi chuyển hàng về kho ngay giáp đường sắt thì gặp nạn.

"Do chiếc xe tải chở hàng quá nặng, khi đoàn tàu đến tài xế không thể cho xe vượt qua được đường ngang. Lúc này lái xe ô tô đành mở cửa nhảy ra khỏi xe", một nhân chứng cho biết.

Ngay sau khi nhận được tin báo, xã cũng đã cử lực lượng ra hiện trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Thông tin từ Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, vụ tai nạn xảy ra sáng nay tại KM14+300 (khu gian Văn Điển, Thường Tín). 

Đây là lối đi dân sinh, có cắm biển chú ý tàu hỏa. Xe ô tô 2,5 tấn đi qua thì va chạm với tàu chở hàng. Hậu quả, xe ô tô bị hư hỏng nặng. Đầu máy xe lửa bị vỡ kính, không có thiệt hại về người. Vụ tai nạn làm cho giao thông qua khu vực này ùn tắc.

Đến 7h, lực lượng ngành đường sắt đã cơ bản giải quyết xong và cho thông toàn tuyến. Đến hơn 8h sáng, tình trạng ùn tắc tại quốc lộ 1 vẫn đang rất nghiêm trọng, hướng di chuyển từ Hà Nội ra ngoại thành gần như đứng im, tê liệt, hàng xe nối dài nhiều kilomet. Hướng ngược lại di chuyển chậm.

Đến 8h30, dòng xe đã có thể lưu thông chầm chậm, giao thông được dần giải thoát.

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news