Tin mới

Cô bé có trái tim ngoài lồng ngực và ruột nằm ngoài khoang bụng

Thứ bảy, 31/10/2015, 11:16 (GMT+7)

Một cô bé người Nga đã rơi vào trường hợp hiếm gặp khi trái tim ở ngoài lồng ngực. Hiện tượng kỳ lạ này là do cô bé bị mắc ngũ chứng Cantrell.

Một cô bé người Nga đã rơi vào trường hợp hiếm gặp khi trái tim ở ngoài lồng ngực. Hiện tượng kỳ lạ này là do cô bé bị mắc ngũ chứng Cantrell.

Bé gái có tên Virsaviya Borun (6 tuổi), sống ở Nga đã mắc chứng dị tật bẩm sinh cực kỳ hiểm gặp khi có trái tim ở bên ngoài lồng ngực và nằm gần với khoang bụng.

Cô bé có trái tim nằm bên ngoài lồng ngực. Ảnh nguồn: Daily Mail

Ngoài ra ruột của cô bé cũng nằm ngoài khoang bụng và người ta có thể nhìn thấy những nhịp đập của tim qua làn da mỏng.

Cô bé cùng gia đình đã chuyển đến na Floria (Mỹ) để tiện cho việc điều trị và tránh thời tiết giá lạnh. Ảnh nguồn: Daily Mail

Cô bé đã mắc chứng ngũ chứng Cantrell, điều này gây ảnh hưởng đến bào thai trong giai đoạn phát triển khiến trẻ sinh ra có cơ quan nội tạng nhưu tim hay ruột nằm bên ngoài cơ thể.

Nhiều nhà khoa học đã ước tính, cứ trên 1 triệu trẻ em sinh ra thì có khoảng 5,5 trường hợp bị mắc hội chứng này.

Và chỉ có đến 50 ca mắc bệnh có thể sống đến năm 12 tuổi, còn lại đều có hiện tượng bị tử vong sau khi sinh. 

Hiện nay, Virsaviya đã cùng mẹ chuyển đến phía nam Florida (Mỹ) để tiện cho quá trình điều trị và tránh khỏi thời tiết giá lạnh.

Với không khí ấm áp, sức khỏe của cô bé cũng được ổn định hơn trước. Sau mỗi lần điều trị cô bé đều vẽ tranh hoặc ca hát.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news