Tin mới

Cô chủ người Mỹ hậu tạ 50 triệu đồng cho ai tìm được chú chó cưng bị mất tích ở Quảng Bình

Thứ bảy, 04/08/2018, 16:39 (GMT+7)

Từ 4h chiều 29/7, người nhà hoảng loạn khi không tìm thấy chú chó Milo. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Milo đã bị bắt đưa từ Quảng Bình ra Hà Nội để tiêu thụ. Cô chủ quốc tịch Mỹ mong muốn gặp lại Milo, đã đưa ra mức giá 50 triệu đồng cho người tìm ra chú chó cưng của mình.

Từ 4h chiều 29/7, người nhà hoảng loạn khi không tìm thấy chú chó Milo. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Milo đã bị bắt đưa từ Quảng Bình ra Hà Nội để tiêu thụ. Cô chủ quốc tịch Mỹ mong muốn gặp lại Milo, đã đưa ra mức giá 50 triệu đồng cho người tìm ra chú chó cưng của mình.

Milo là dòng chó cỏ, mắt phải màu xanh do bị tổn thương còn mắt trái có màu nâu. Milo được một người quốc tịch Mỹ nhận nuôi từ khi còn nhỏ. Theo chia sẻ của anh Nguyễn Tri Phương (SN 1989), Milo mất tích vào khoảng 4h chiều ngày 29/7 tại Phong Nha (tỉnh Quảng Bình).

Vào thời điểm trên, người nhà không tìm thấy Milo nên dáo dác đi tìm. Có nhiều nguồn tin gọi điện thông báo cho anh Phương cũng như người bạn nước ngoài của mình. Nhưng gần một tuần nay mọi người vẫn chưa tìm thấy Milo.

"Có người báo rằng Milo bị bắt ra Hà Nội nơi có các trung tâm tiêu thụ chó. Bất kì ai biết nhà chứa chó nào ở Hà Nội làm ơn đến xem có Milo ở đó không. Chúng tôi sẽ hậu tạ 50.000.000 đồng" - anh Phương thông tin.

Cô chủ người Mỹ hậu tạ 50 triệu đồng cho ai tìm được chú chó cưng bị mất tích ở Quảng Bình - Ảnh 1.

Hình ảnh Milo được mọi người đăng tải lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Anh Phương nói thêm, để tìm ra Milo sự giúp đỡ của cộng đồng là rất cần thiết. "Mọi người làm ơn có thể tìm tới các chợ chó. Gửi cho chúng tôi hình ảnh về những chú chó bạn tìm thấy. Gọi báo cho chúng tôi nơi có thể Milo bị bắt đi".

Được biết ban đầu anh Phương và người bạn của mình đưa ra mức giá 10 triệu đồng cho người nào tìm thấy Milo. Nhưng nhiều ngày qua vẫn chưa có tung tích gì của cún cưng, hai người đã quyết định nâng mức thưởng lên 50 triệu đồng.

"Dù giá một con chó cỏ như Milo không tới 50 triệu đồng nhưng vì thương động vật nên chúng tôi sẵn lòng bỏ ra khoản tiền đó. Milo là người bạn trung thành của chúng tôi, bạn tôi đã nuôi chú cún từ bé nên khẩn khoản tìm lại được em nó" - anh Phương chia sẻ.

Minh Nhân
Nguồn: Kênh 14/Thời đại
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news