Tin mới

Cô gái tố bạn trai dùng dao uy hiếp, xâm hại trong ngôi nhà hoang

Thứ năm, 05/01/2017, 09:16 (GMT+7)

Rủ bạn gái đi chơi, sau đó, Minh đưa đến một ngôi nhà hoang, dùng dao đe dọa để được quan hệ tình dục.

Rủ bạn gái đi chơi, sau đó, Minh đưa đến một ngôi nhà hoang, dùng dao đe dọa để được quan hệ tình dục.

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, nạn nhân là N.T.T (16 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom, Đồng Nai).

Trên VOV đưa tin, chiều ngày 28/12/2016, Trần Công Minh (20 tuổi) rủ bạn gái là T. đi chơi.

Minh chở T. đến ngôi nhà hoang ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Đến nơi, Minh gọi điện rủ bạn là L.T.P. (16 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) rồi dùng dao đe dọa cô gái để được quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, khi hai thanh niên đang định thực hiện ý đồ thì T. kêu khát nước và khó thở nên nhờ bạn trai đi mua nước.

Sau đó, T. nhanh chóng bỏ trốn về nhà và kể cho mọi người sự việc đã xảy ra.

Gia đình T. đã lên trình báo công an toàn bộ vụ việc. Do P. chưa đủ 16 tuổi nên cơ quan điều tra cho gia đình bảo lãnh tại ngoại.

Ngày 4/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, cho biết Trần Công Minh đã ra đầu thú.

Vụ việc đang được công an điều ra làm rõ.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an