Tin mới

Cô giáo ngã khụy khi nhận 1,3 triệu lương hưu, Bộ trưởng Nhạ: Thế thì sống sao được!

Thứ hai, 30/10/2017, 11:02 (GMT+7)

"Đứng về mặt Nhà nước quy định như thế nhưng thực tế về mặt con người thì các thầy, cô đã hy sinh gần như cả đời, bây giờ về hưu mới được 1,3 triệu thì sống sao được", Bộ trưởng Nhạ nói.

"Đứng về mặt Nhà nước quy định như thế nhưng thực tế về mặt con người thì các thầy, cô đã hy sinh gần như cả đời, bây giờ về hưu mới được 1,3 triệu thì sống sao được", Bộ trưởng Nhạ nói.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ.

Tháng 9/2017, cô giáo Trương Thị Lan (Trường mầm non Lê Duẩn, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) nhận quyết định nghỉ hưu sau 37 năm công tác tại trường.

Cô Lan có hơn 22 năm đóng bảo hiểm xã hội và nhận hệ số lương hưởng đến ngày nghỉ hưu là 3,46. Theo đó, trong quyết định nghỉ hưu, giáo viên này được được hưởng lương hưu với số tiền 1.268.000 đồng/tháng, cộng thêm khoản trợ cấp 32.000 đồng, tổng là 1,3 triệu đồng/tháng.

Bên hành lang kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, khi nhận được thông tin về trường hợp của cô Lan, nhất là thấy cô ngã khuỵu ông đã rất "trăn trở".

"Nhìn cô Lan ngã khụy, ngất, tôi rất trăn trở và khi làm việc với Bảo hiểm xã hội được trả lời lương hưu như vậy là đúng.

Tuy nhiên, đứng về mặt Nhà nước quy định như thế nhưng thực tế về mặt con người thì các thầy, cô đã hy sinh gần như cả đời, bây giờ về hưu mới được 1,3 triệu thì sống sao được. 

Tôi rất suy nghĩ việc này và đang làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính để làm sao, trong sửa luật Giáo dục tới đây, vị trí của thầy cô phải xứng đáng với yêu cầu, nhiệm vụ", ông Nhạ nói.

Bộ trưởng Nhạ cũng thông tin thêm, các cơ quan của Bộ đang tích cực tiến hành chỉnh sửa các vấn đề bất cập trong luật Giáo dục sửa đổi và theo kế hoạch tháng 5 năm sau, Quốc hội sẽ cho ý kiến, tháng 10 thông qua. 

Người đứng đầu ngành giáo dục cũng nhìn nhận, vấn đề của cô Lan không phải là cá biệt mà đây là thực trạng phổ biến của các thầy, cô, bởi thang bảng lương cơ bản trong ngành giáo dục đang thấp so với yêu cầu, nhất là yêu cầu đổi mới.

"Số lượng cụ thể giáo viên như trường hợp cô Lan đang thống kê nhưng không ít, nhất là các cô giáo mầm non khi có thời rất dài lương khởi điểm thấp sau đó, chế độ, Chính sách chưa bảo đảm trong khi các cô bị áp lực rất lớn. 

Nghị quyết Trung ương đã nói thang bảng lương của các thầy cô phải được xếp cao nhất. 

Với tư cách là người phụ trách ngành, tôi đang tích cực, phối hợp với các Bộ, ngành để có đánh giá công bằng và khi thầy, cô đảm nhận các nhiệm vụ, yêu cầu đổi mới thì chế độ đãi ngộ phải phù hợp mới tạo được động lực, đồng thời, theo đúng tinh thần Nghị quyết của TƯ", ông Nhạ nêu rõ.

Trước câu hỏi, sau khi sửa đổi luật thì trường hợp như cô Lan có được hưởng chế độ cao hơn không? Bộ trưởng cho rằng, việc này phụ thuộc vào các bộ ngành cho ý kiến nhưng tinh thần có lợi nhất cho các thầy cô.

Đối với việc, trường hợp của cô Lan có  37 năm công tác nhưng chỉ có hơn 22 năm biên chế, vậy mắc ở đâu? Bộ trưởng Nhạ cho hay, đây là do quy định của bảo hiểm hoặc Bộ Nội vụ về biên chế.

"Việc tuyển dụng ở các địa phương còn nhiều bất cập và đang rà soát. Thực ra, nếu xét theo quy định chế độ người ta xét thế nhưng còn nhiều trường hợp đặc thù thì đang tập hợp lại để có kiến nghị", Bộ trưởng nói thêm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news