Tin mới

Cỗ máy "quái vật", một gầu xúc đã ngang 6 xe tải 11 tấn

Thứ năm, 12/04/2018, 17:01 (GMT+7)

Được trang bị một cái gầu xúc khổng lồ có dung tích 38-43 mét khối có nghĩa, khối lượng đất đã một lần xúc của Ex8000 tương đương với sáu chiếc xe tải loại 11 tấn. Ex8000 thực sự là con "quái vật" trong ngành khai khoáng.

Được trang bị một cái gầu xúc khổng lồ có dung tích 38-43 mét khối có nghĩa, khối lượng đất đã một lần xúc của Ex8000 tương đương với sáu chiếc xe tải loại 11 tấn. Ex8000 thực sự là con "quái vật" trong ngành khai khoáng.

Chiếc máy xúc lớn nhất thế giới Ex8000 của Hitachi có trọng lượng nặng tới 811 tấn, tức là gấp đôi một chiếc Boeing 747 trong trạng thái chứa đầy khách và hàng (khoảng 400 tấn).

Về ngoại hình, Ex8000 cao 10m, rộng 8m, gầm xe cao 1,2m, nhìn từ xa nó không khác gì một tòa nhà 3 tầng di động cả.

Để có thể khởi động và vận hành trơn chu khối lượng hơn 800 tấn kia, Ex8000 cần đến một "trái tim" vô cùng mạnh mẽ. Trong trường hợp này, đó là 2 động cơ Cummins QSKT60-C, công suất mỗi chiếc là 1450kW (tương đương 1940 mã lực).

Thêm vào đó là 16 xi lanh cùng hệ thống nạp khí tăng cường, giúp cỗ máy có thể hoạt động mạnh, linh hoạt dù khối lượng rất lớn.

Hitachi Ex8000 - Cỗ máy khổng lồ, một gầu xúc đã ngang 6 xe tải 11 tấn - Ảnh 1.

Ex8000 được trang bị một cái gầu xúc khổng lồ có dung tích 38-43 mét khối, tùy vào gầu thuận hay gầu ngược. Có nghĩa, khối lượng đất đã một lần xúc của Ex8000 tương đương với sáu chiếc xe tải loại 11 tấn.

Năng suất ấn tượng đó cũng giúp Ex8000 thường xuyên hoạt động tại những khu mỏ lớn, lộ thiên hoặc đi săn núi, lấp đường vì sức mạnh đáng nể của mình.

Đức Hoà (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news