Tin mới

Có thể chẩn đoán sớm bệnh xơ cứng

Thứ sáu, 28/02/2014, 16:24 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Một nhóm nhà khoa học ở Đại học Munich, Đức, đã phát hiện thấy trong máu người có chỉ dấu sinh học báo trước rất sớm sự tiến triển của bệnh xơ cứng lan toả, trước khi bộc lộ những triệu chứng đầu tiên, như cứng các chi, liệt và mù.

(Tinmoi.vn) Một nhóm nhà khoa học ở Đại học Munich, Đức, đã phát hiện thấy trong máu người có chỉ dấu sinh học báo trước rất sớm sự tiến triển của bệnh xơ cứng lan toả, trước khi bộc lộ những triệu chứng đầu tiên, như cứng các chi, liệt và mù.

Nhờ phát hiện này của các nhà khoa học Đức mà bây giờ việc chẩn đoán bệnh trở nên dễ dàng, là bởi kháng thể đối với protein KIR4.1 xuất hiện trong máu người trước khi bộc lộ những triệu chứng bệnh đầu tiên. Các nhà khoa học vẫn chưa biết rõ liệu các kháng thể đó xuất hiện trước khi mắc bệnh hay chúng chỉ là chỉ dấu báo hiệu bệnh mà thôi. Họ đã so sánh máu của 14 người hiến, là những người về sau mắc bệnh xơ cứng, với máu của 16 người hiến máu khoẻ mạnh.

Có thể chẩn đoán sớm bệnh xơ cứng

Máu được lấy trong khoảng thời gian từ 2 đến 9 tháng trước khi phát bệnh. Kết quả cho thấy tất cả những người khoẻ mạnh không ai có kháng thể KIR4.1 trong máu. Còn trong số những người bị bệnh xơ cứng thì trong máu 7 người có kháng thể, 7 người không có kháng thể và 2 người ở ranh giới giữa 2 nhóm.
Các nhà khoa học cũng phân tích mẫu máu lấy vào thời điểm 6 năm trước khi phát bệnh và những mẫu máu lấy sau khi phát bệnh ở những bệnh nhân có kháng thể KIR4.1. Kết quả là mức kháng thể có sự chênh lệch. Hiện nay các nhà khoa học đang tính toán xem phải mất bao nhiêu năm cơ thể mới phản kháng lại bệnh bằng cách xuất hiện các kháng thể và quá trình phát triển của những kháng thể đó diễn ra như thế nào.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news