Tin mới

Cơ trưởng MH370 “không đủ trạng thái tinh thần để bay”

Thứ tư, 26/03/2014, 10:36 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Phi công của chuyến bay xấu số MH370 đã suy sụp sau quyết định rời khỏi nhà của vợ. Và rất có thể, ông đã biến chiếc máy bay thành chuyến đi mạo hiểm cuối cùng của mình trước khi nó rơi xuống Ấn Độ Dương, giết chết 239 người.

(Tinmoi.vn) Phi công của chuyến bay xấu số MH370 đã suy sụp sau quyết định rời khỏi nhà của vợ. Và rất có thể, ông đã biến chiếc máy bay thành chuyến đi mạo hiểm cuối cùng của mình trước khi nó rơi xuống Ấn Độ Dương, giết chết 239 người.

 

Một người bạn của cơ trưởng MH370 cũng là phi công cho biết ông Zaharie Ahmad Shah hiện không đủ trạng thái tinh thần để bay và “rất có thể không ai trong số các hành khách hay phi hành đoàn trên máy bay phát hiện ra điều bất thường cho đến khi quá muộn”, ông này cảnh báo.

“Anh ấy (cơ trưởng Zaharie) là một trong những phi công tốt nhất mà tôi biết. Và tôi không có chuyên môn về y tế nhưng với tất cả những gì đã xảy ra trong đời sống riêng của Zaharie, có lẽ anh ấy không có đủ trạng thái tinh thần để bay”, người bạn dấu tên này nói với NZ Herald.

Người bạn thân của cơ trưởng Shah cho biết ông đã suy sụp sau cuộc hôn nhân tan vỡ và không có tâm trạng tốt để bay

Người bạn thân của cơ trưởng Shah cho biết ông đã suy sụp sau cuộc hôn nhân tan vỡ và không có tâm trạng tốt để bay

Người bạn này cho hay cuộc hôn nhân của cơ trưởng Shah đã đổ vỡ, có liên quan đến một người phụ nữ khác và vợ ông đã quyết định dọn ra khỏi nhà. Rất có thể, cơ trưởng đã chọn MH370 để diễn tập và hoàn thiện mô hình máy bay giả ở nhà mình.

Bảo Linh (Theo DM)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news