Tin mới

Con dâu chủ mưu trong vụ gần 50 giang hồ truy sát bố chồng

Thứ hai, 29/06/2015, 14:51 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hàng chục côn đồ dùng vũ khí  xông vào nhà đánh, chém ông Trần Minh Đố, tập trung điều tra, lực lượng công an đã xác định được chủ mưu gây án là Phạm Thị Bảng (con dâu ông Đố).

Liên quan đến vụ hàng chục côn đồ dùng vũ khí  xông vào nhà đánh, chém ông Trần Minh Đố, tập trung điều tra, lực lượng công an đã xác định được chủ mưu gây án là Phạm Thị Bảng (con dâu ông Đố).

Theo tin tức báo Người lao động, sáng 29/6, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Hải Dương cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng xảy ra tại gia đình ông Trần Minh Đố (65 tuổi, xã Thái Thịnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương).

Vụ việc xảy ra vào hồi 18h30 phút ngày 31/5, gần 50 đối tượng giang hồ dùng dao phớ, súng, kiếm bất ngờ xông vào nhà ông Đố. Thấy vậy, hai con trai ông Đố là Trần Văn Kiên và Trần Văn Dũng sợ hãi bỏ chạy thoát thân, còn ông Đố bị chúng đưa ra ngoài sân, dùng súng đe dọa, dùng kiếm chém gây thương tích cho nạn nhân. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn đập phá đồ đạc , tài sản của của gia đình rồi lên taxi rút khỏi hiện trường.

Một trong số những tên giang hồ bị bắt sau khi gây án

Tập trung điều tra, lực lượng công an đã xác định được chủ mưu gây án là Phạm Thị Bảng (con dâu ông Đố). Bảng từng có một đời chồng, sau khi ly hôn, Bảng và anh Dũng (con trai ông Đố) đã kết hôn và có 1 con chung. Anh Dũng ở rể bên gia đình bên vợ. Sau một thời gian sinh sống, cả hai tích cóp được một chút lưng vốn rồi mua một căn nhà.

Quá trình chung sống, Dũng nghi ngờ sự thiếu chung thủy của Bảng, giữa hai vợ chồng vì thế nảy sinh mâu thuẫn nên quyết định đường ai nấy đi. Dũng sau đó chuyển về nhà bố đẻ. Lợi dụng điều này, Bảng tự ý bán căn nhà trên.

Cùng đưa tin về vụ việc, thông tin trên báo Tri thức trực tuyến, ngày 31/5, Bảng "hợp đồng" với 2 nhóm giang hồ đến nhà ông Đố, tìm anh Dũng đánh dằn mặt, mục đích ép chồng phải bán nhà. Nhóm thứ nhất do Trần Văn Đức (tức Đức “quạt”, 41 tuổi, trú ở huyện Kinh Môn) cầm đầu. Nhóm thứ 2 do Trần Thành Đạt (23 tuổi, ở Hải Phòng) dẫn quân. Mỗi toán từ 3-7 người.  

Tối hôm đó, anh Dũng ở trong nhà bố đẻ phát hiện đám đông mang dao dài, súng, kiếm tới tìm đã hoảng sợ bỏ chạy. Thấy người cần đánh trốn thoát, hàng chục tên giang hồ chuyến hưởng tấn công ông Đố.

Chúng kéo ông lão 65 tuổi ra ngoài sân, dùng súng đe dọa, rút kiếm chém gây thương tích cho nạn nhân. Trước khi bỏ đi, đám đông đập phá nhiều tài sản của gia đình. Ông Đố được đưa đến bệnh viện cấp cứu, hiện không nguy hiểm tới tính mạng.

Công an tỉnh Hải Dương đã ra khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại nhà ông Đố, tiếp tục truy bắt những kẻ liên quan. 

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news