Tin mới

Côn đồ đánh 4 phóng viên và dọa đến nhà truy sát

Thứ tư, 17/09/2014, 09:45 (GMT+7)

Chiều 16.9, anh Nguyễn Hoàng Chí Công-Phóng viên báo Dân Việt( Nông Thôn Ngày Nay) cho biết, trong khi đi tác nghiệp về tình trạng khai thác cát trái phép ở thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thì anh cùng 3 phóng viên khác bị côn đồ đánh và dọa sẽ truy sát gia đình.

Chiều 16.9, anh Nguyễn Hoàng Chí Công-Phóng viên báo Dân Việt( Nông Thôn Ngày Nay) cho biết, trong khi đi tác nghiệp về tình trạng khai thác cát trái phép ở thôn Nam Phước, xã Nghĩa Thuận, huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) thì anh cùng 3 phóng viên khác bị côn đồ đánh và dọa sẽ truy sát gia đình.

Anh Chí Công( bút danh Công Xuân) cho biết, sáng 16.9, anh cùng các phóng viên, cộng tác viên: Trần Lê Ninh (Báo Tuổi Trẻ), Lê Phước Như Ngọc (TTXVN) và Nguyễn Ngọc Viên( Báo Quảng Ngãi) đi thực tế tác nghiệp theo tin báo của người dân về việc khai thác cát trái phép đang diễn ra rầm rộ ở thôn Nam Phước.

 

Côn đồ chặn xe các phóng viên, đánh và dọa đến nhà truy sát. Ảnh: Công Xuân

Sau khi đi kiểm tra thực tế và vừa rời khỏi bãi cát khoảng 500m thì có một người đàn ông trung niên chạy đến áp sát, rồi bất giờ giật tay lái anh Lê Ninh( đang điều khiển xe máy chở anh Công) làm cả hai té ngã, đập đầu xuống nền đường bê tông và thân thể bị thương tích.

Trong lúc anh Công và anh Ninh té ngã xuống đường, đối tượng Tiễn nhanh chóng gọi đồng bọn rồi quay lại phía sau chặn xe máy anh Như Ngọc và anh Ngọc Viên.

 

 Thương tích trên người anh Trần Lê Ninh-Báo Tuổi Trẻ. Ảnh: Công Xuân

Để giải cứu anh Ngọc và anh Viên, 2 anh Lê Ninh và Chí Công chạy đến UBND xã Nghĩa Thuận cầu cứu. UBND xã Nghĩa Thuận cho 3 công viên cùng anh Công Xuân trở lại hiện trường.

Mặc dù có công an viên đến, đối tượng tên Tiễn vẫn tỏ ra hung hăng, tiếp tục lấy đá ven đường ném 2 anh Chí Công và Ngọc Viên, đồng thời còn hét lớn là sẽ cho đàn em tìm đến tận nơi ở các phóng viên để giết. Nhờ sự ngăn cản của công an viên, anh Chí Công, Ngọc Viên và Như Ngọc đã chạy thoát về trụ sở UBND xã.

Do trước đó đã bị côn đồ đánh khá nặng nên anh Ngọc Viên có dấu hiệu bị choáng, anh Viên được đưa đến trạm y tế xã Nghĩa Thuận, sau đó được chuyển đến BV Đa khoa Quảng Ngãi để cấp cứu, theo dõi.

Theo Linh Phạm

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news