Tin mới

Con nghiện dùng kéo nhằm vào nữ sinh để cướp iPhone

Thứ sáu, 30/09/2016, 08:11 (GMT+7)

Thấy nữ sinh đang chờ xe buýt, Chánh áp sát để cướp giật điện thoại iPhone, khi bị nạn nhân kháng cự, Chánh dùng kéo đâm cô gái trẻ 7 nhát vào ngực và lưng rồi giật chiếc iPhone 5S bỏ chạy.

Thấy nữ sinh đang chờ xe buýt, Chánh áp sát để cướp giật điện thoại iPhone, khi bị nạn nhân kháng cự, Chánh dùng kéo đâm cô gái trẻ 7 nhát vào ngực và lưng rồi giật chiếc iPhone 5S bỏ chạy.

Chánh và Hiệp tại cơ quan công an. Ảnh: Định Vũ

Trên Zing News, Lao Động, dẫn nguồn tin từ Công an Hà Nội cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Chánh và Phạm Văn Hiệp (cùng 27 tuổi, ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi . 

Trước đó tối 24/9, Chánh chuẩn bị kéo rồi rủ Hiệp đi bộ tới cửa một trung tâm thương mại ở quận Long Biên (Hà Nội), chờ thời cơ để cướp tài sản của người đi đường.

Sau một hồi lượn lờ, rình rập đến hơn 20h cùng ngày, 2 đối tượng thấy chị Trang (21 tuổi, sinh viên một trường đại học ở huyện Gia Lâm) đi bộ nghe điện thoại. Chánh áp sát lấy kéo dọa chị Trang cướp điện thoại nhưng bị nạn nhân giằng co.

Thấy bị hại phản kháng quyết liệt, Chánh dùng kéo đâm chị Trang 7 nhát vào ngực và lưng rồi giật chiếc iPhone 5S bỏ chạy. Nạn nhân gục ngã trước cửa trung tâm thương mại, được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trang đa vết thương, mất nhiều máu.

Đến chiều 25/9, Chánh và Hiệp tiếp tục hành nghề ở gần cầu chui dân sinh thuộc xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm. Nạn nhân lần này là chị Hà (20 tuổi, trú ở quận Hà Đông),

Tối cùng ngày, chị Hà đi xe Vespa LX biển kiểm soát Hà Nội đèo theo sau bọc hàng. Khi chị dừng xe để gửi đồ thì bị đối tượng Hiệp lại gần dùng tay kẹp cổ để Chánh rút kéo đe dọa để cướp tiền.

Lấy được 590.000 đồng, Chánh giật tiếp chiếc iPhone 6 Plus của cô gái 20 tuổi. Bị kháng cự, Chánh vung kéo đâm chị Hà 4 nhát vào tay chân rồi bỏ chạy.

Cướp được chiếc điện thoại của chị Hà, Chánh và Hiệp trốn về Từ Sơn Bắc Ninh mua ma túy sử dụng. Được biết, Chánh và Hiệp đều nghiện ma túy và có tiền án, tiền sự. 

Sau khi được cấp cứu kịp thời, sức khỏe 2 nạn nhân đã ổn định.

Qua điều tra mở rộng, Phòng PC45 Công an Hà Nội đang làm rõ thêm hành vi cưỡng đoạt tài sản của 2 đối tượng tại địa bàn huyện Từ Sơn và Gia Lâm.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news