Tin mới

Con nhập viện cấp cứu vì mẹ rửa mũi bằng cồn 90 độ do nhầm với nước muối sinh lý

Thứ ba, 23/08/2016, 15:41 (GMT+7)

Một bà mẹ ở Hà Nội lấy nhầm lọ cồn 90 độ thay vì nước muối sinh lý để rửa mũi cho con khiến cháu bé bị viêm phổi phải nhập viện cấp cứu.

Một bà mẹ ở Hà Nội lấy nhầm lọ cồn 90 độ thay vì nước muối sinh lý để rửa mũi cho con khiến cháu bé bị viêm phổi phải nhập viện cấp cứu.

Xem thêm:

[mecloud]Zws16Ewit4[/mecloud]

Theo tin từ Vnexpress, tối 17/8, gia đình cháu Đ.G.P (1 tuổi, Hà Nội) đưa bé vào khoa Nhi (BV Bạch Mai) trong tình trạng ho nhiều, hai niêm mạc mũi đỏ và quấy khóc do trước đó mẹ cháu đã nhầm chai nước muối sinh lý với chai cồn 90 độ và rửa mũi cho bé.

Hai chai natri cloride và cồn 90 độ có vẻ ngoài khá giống nhau rất dễ gây nhầm lẫn.

Sau khi phát hiện nhầm lẫn, mẹ cháu P có rửa lại bằng nước sạch nhiều lần nhưng bé vẫn bị tình trạng trên. Bác sĩ chẩn đoán cháu bị viêm phổi và phải nhập viện điều trị.

Trên Dân Trí, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Trưởng khoa Nhi (BV Bạch Mai) cho biết, mỗi năm tiếp nhận khoảng 10 trường hợp tương tự.

Việc rửa mũi bằng cồn có thể gây bỏng, kích thích niêm mạc làm nước mũi chảy nhiều. Nặng hơn, nếu hít phải nhiều có thể bị ngộ độc cồn, viêm phổi.

BS khuyến cáo các bà mẹ không nên rửa mũi cho con thường xuyên mà chỉ rửa khi trẻ bị ngạt mũi, viêm mũi. 

Nếu không may nhầm lẫn, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, không nên tự ý xử trí tại nhà vì nếu xử lý không đúng cách sẽ khiến hóa chất ngấm vào cơ thể nhanh hơn hoặc gây những biến chứng nguy hiểm.

Dã Quỳ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news