Tin mới

Con rơi Thành Long bực tức, nói mẹ ruột cần đến gặp bác sĩ tâm thần

Thứ tư, 10/04/2019, 12:03 (GMT+7)

Mối quan hệ của Ngô Ỷ Lợi và con gái tiếp tục căng thẳng, thậm chí Ngô Trác Lâm còn nói mẹ ruột có vấn đề về tâm thần.

Mâu thuẫn của Ngô Ỷ Lợi và con gái Ngô Trác Lâm lại tiếp tục bùng nổ. Trong một sự kiện ngày 9/4, Ngô Ỷ Lợi tiếp tục được cánh phóng viên vây quanh hỏi về mối quan hệ với con gái.

Trước đó, nữ diễn viên bị con gái Ngô Trác Lâm nói rằng có vấn đề về tâm thần và nên đi tới gặp bác sĩ sau khi cô báo cảnh sát rằng Trác Lâm "mất tích", "bị ai đó hãm hại" khiến sở cảnh sát phải tới gõ cửa phòng trọ Ngô Trác Lâm giữa đêm. Tuy nhiên cuối cùng lại hóa ra là một chuyện hiểu nhầm, không hề có tình huống nguy hiểm nào cả. Chia sẻ với truyền thông ngay sau đó, Ngô Trác Lâm bực tức nói: "Tôi cũng chẳng biết bà ấy muốn làm cái gì".

Con rơi của Thành Long cho biết, thực chất Ngô Ỷ Lợi vẫn không thể nào chấp nhận mối quan hệ đồng tính của con gái và không đồng ý nhận Andi làm con dâu nên cả hai xảy ra mâu thuẫn khó giải quyết.

Trước những lời của con gái, Ngô Ỷ Lợi nói với truyền thông xứ Cảng thơm rằng: "Con tôi đã 20 tuổi rồi, nó biết mình phải làm gì. Tôi không ép buộc được nó".

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news