Tin mới

‘Con ruồi giá nửa tỷ’: Sau kết luận giám định, người tiêu dùng sẽ bị xử lý thế nào?

Thứ hai, 09/02/2015, 10:00 (GMT+7)

“Căn cứ theo kết quả giám định, chai nước ngọt có dấu vết trượt, xước của nắp chai do tác động từ bên ngoài. Cơ quan công an tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục điều tra xác minh để củng cố chứng cứ cụ thể nhằm đề xuất xử lý đối tượng theo đúng hành vi phạm luật của đối tượng”, ông Thanh cho biết.

“Căn cứ theo kết quả giám định, chai nước ngọt có dấu vết trượt, xước của nắp chai do tác động từ bên ngoài. Cơ quan công an tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục điều tra xác minh để củng cố chứng cứ cụ thể nhằm đề xuất xử lý đối tượng theo đúng hành vi phạm luật của đối tượng”, ông Thanh cho biết.

 

Nhiều ngày qua, dư luận xôn xao về thông tin "con ruồi nửa tỷ" nằm trong chai nước ngọt của Công ty Tân Hiệp Phát. Về sự việc này, cơ quan công an tỉnh Tiền Giang cũng có những phát ngôn chính thức.

Trao đổi trên VTV, Thượng tá Đinh Văn Thành, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Tiền Giang cho biết: “Cơ quan công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận thông tin do công ty Tân Hiệp Phát phản ánh, cơ quan đã bố trí bắt quả tang đối tượng Võ Văn Minh khi đối tượng này đang nhận tiền từ công ty Tân Hiệp Phát. Cơ quan công an tỉnh Tiền Giang đã quyết định tạm giam đối tượng, đồng thời trưng cầu giám đình chai nước Number 1 có ruồi của Công ty Tân Hiệp Phát.”

Ngày 5/2, CSĐT tỉnh Tiền Giang đã có quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Văn Minh về hành vi cưỡng đoạt tài sản theo điều 135 Bộ Luật hình sự và thời gian tạm giam là 111 ngày (đã trừ thời gian tạm giữ khi bị bắt quả tang ngày 27/1).

Ngày 7/2, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định vụ chai nước Number 1 bằng nhựa của Công ty Tân Hiệp Phát do cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang trưng cầu giám định.

Theo đó, kết luận của Viện Khoa học hình sự thì: “Phát hiện thấy dấu vết biến dạng nắp chai nước nhãn hiệu Number 1 gửi giám định, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra.

Mực nước trong chai gửi giám định thấp hơn mực nước trong chai gửi làm mẫu so sánh. Các dị vật bên trong chai nước nêu trên là các bộ phận cá thể ruồi”.

Riêng phần thân của chai nước được đưa đi giám định còn nguyên vẹn, không bị thủng hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường nào.

“Căn cứ theo kết quả giám định, chai nước ngọt có dấu vết trượt, xước của nắp chai do tác động từ bên ngoài. Cơ quan công an tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục điều tra xác minh để củng cố chứng cứ cụ thể nhằm đề xuất xử lý đối tượng theo đúng hành vi phạm luật của đối tượng”, ông Thanh cho biết.

Cơ quan công an Tiền Giang kết luận, đây là vụ tống tiền của đối tượng Võ Văn Minh. Hiện nay, đối tượng này đã bị bắt giữ. Đây cũng là lời cảnh báo với người dân và doanh nghiệp, cần phải hết sức cảnh giác với những thông tin thất thiệt.

Như thông tin đã đưa, ngày 27/1/ 2015, Cơ quan CSĐT Công an Tỉnh Tiền Giang tạm giữ hình sự Võ Văn Minh (Cái Bè, Tiền Giang) để điều tra và xử lý về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 3/1, trong lúc lấy chai nước ngọt Number 1 để bán cho khách, người này đã phát hiện một con ruồi bên trong. Minh liền liên hệ với công ty Tân Hiệp Phát thông báo sự việc.

Minh ra giá cho sự im lặng là 1 tỷ đồng, nếu không sẽ cung cấp thông tin cho báo chí và in tờ rơi phát tán.

Sau 3 lần thỏa thuận, phía công ty Tân Hiệp Phát đồng ý trả cho Minh 500 triệu đồng. Tuy nhiên, Tân Hiệp Phát cũng đồng thời báo công an.

Khi đến thỏa thuận và nhận tiền, Minh đã bị bắt quả tang với tội danh Tống tiền, Cưỡng đoạt tài sản.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news