Tin mới

Con trai cố NSƯT Thanh Nga yêu cầu đài đính chính về cái chết của mẹ

Thứ tư, 04/02/2015, 10:10 (GMT+7)

Nghệ sĩ Phạm Duy Hà Linh chia sẻ niềm vui khi người mẹ quá cố Thanh Nga được đặt tên đường và lên tiếng trước việc đài truyền hình nhầm lẫn cái chết của mẹ.

 

Nghệ sĩ Phạm Duy Hà Linh chia sẻ niềm vui khi người mẹ quá cố Thanh Nga được đặt tên đường và lên tiếng trước việc đài truyền hình nhầm lẫn cái chết của mẹ.

Vào chiều ngày mai (4/2), lễ trao kỷ niệm chương và chính thức đặt tênThanh Nga (NSƯT Thanh Nga) cho đường 21A tại Q.9, TP.HCM (đoạn từ đường Xuân Quỳnh cho đến tiểu đảo lô K) sẽ diễn ra tại 523A Đỗ Xuân Hợp (đối diện UBND Phường Phước Bình) quận 9, TP.HCM.

Được biết, cùng với NSƯT Thanh Nga, các nghệ sĩ khác là NSND Út Trà Ôn, NS Phạm Trọng Cầu, NS Trịnh Công Sơn, NS – nhà thơ Diệp Minh Tuyền, nhà Thơ Nguyễn Đình Thi, nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà thơ Huy Cận cũng sẽ được đặt tên cho những con đường trong khu quy hoạch dân cư quận 9, TP HCM.

Cố nghệ sĩ Thanh Nga. Ảnh: Tư liệu.

Chia sẻ về sự kiện này với phóng viên chiều nay (3/2), con trai duy nhất của cố NSƯT Thanh Nga là nghệ sĩ Hà Linh cho biết:

“Tôi và gia đình rất vui và hạnh phúc vì khi được đặt tên đường tức là nhà nước đã ghi nhận một phần nào đó công lao đóng góp của mẹ tôi cho nền nghệ thuật cải lương của Việt Nam. Thường thì những người được đặt tên đường đều rất là vinh dự, thường là những danh nhân mới được đặt tên đường như vậy”.

Nghệ sĩ Hà Linh cũng chia sẻ thêm, cách đây hơn một tuần, khi anh cùng gia đình đang quây quần bên nhau thì nhận được tin của nghệ sĩ Hữu Châu cho biết ở trên Ủy ban gọi báo rằng người mẹ quá cố của anh được đặt tên đường trong thời gian tới. Điều này khiến cả gia đình nghệ sĩ Hà Linh bất ngờ và vui sướng.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Hà Linh không hài lòng khi BTV của kênh truyền hình trực tuyến VTC14 thông tin về sự kiện này sau đó, nữ BTV đã vô tình nói sai về cái chết của NSƯT Thanh Nga rằng “37 năm sau khi tự sát, nữ hoàng sân khấu một thời sẽ được đặt tên cho một con đường tại TP.HCM”.

Nghệ sĩ Hà Linh - con trai duy nhất của cố NSƯT Thanh Nga. Ảnh: Vietnamnet.

Trong khi đó, vụ việc vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga bị bọn cướp bắn chết năm 1978 đã gây chấn động khắp cả nước và thu hút sự quan tâm khá lớn của dư luận thời bấy giờ.

Nghệ sĩ Hà Linh bày tỏ: “Lúc đầu, khi tôi nghe một số bạn bè phản ảnh lại và có xem clip thì tôi chỉ nghĩ là cô BTV nhầm lẫn, tôi và gia đình không trách nhưng cũng mong đài đính chính thông tin.

Gia đình cố nghệ sĩ Thanh Nga (chồng - con và mẹ - Bà bầu Thơ). Ảnh: Tư liệu.

Tuy nhiên sau đó, trên các trang mạng, nhiều luồng dư luận không tốt… Tới nay, nhà đài vẫn chưa liên hệ dù gia đình vẫn đợi một lời xin lỗi hay động thái gì đó để nói rõ về vấn đề vì đây là sự kiện một nghệ sĩ được đặt tên đường mà nói là ‘tự sát’ như vậy. Tự sát thì không thể được phong danh hiệu NSƯT hay được đặt tên đường…

Tôi và gia đình không buồn vì khán giả và chính quyền đều biết mẹ tôi là người như thế nào. Tuy nhiên, điều đó tạo dư luận không tốt cho người nghệ sĩ đã khuất.

Ngày mai, tôi sẽ gửi văn bản đến các cơ quan chức năng và báo chí để yêu cầu đài VTC14 phải xin lỗi, đính chính cho đúng thông tin”.

Theo Đời sống và pháp luật

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news