Tin mới

Con trai nữ thiếu úy CA từ chối chữa ung thư được xuất viện

Thứ tư, 31/08/2016, 09:57 (GMT+7)

Bé Gấu- con trai nữ thiếu úy CA từ chối chữa ung thư để sinh con được xuất viện sau gần 2 tháng được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bé Gấu- con trai nữ thiếu úy CA từ chối chữa ung thư để sinh con được xuất viện sau gần 2 tháng được chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Trao đổi với Pv báo Người Đưa Tin, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Lợi, Giám đốc Trung tâm Chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, sức khỏe bé Gấu- con trai nữ Thiếu úy CA Đậu Thị Huyền Trâm đã ổn định, tăng cân, khỏe mạnh. Dự kiến vào 14h ngày 31/8, bé Gấu sẽ được xuất viện về nhà.

Hiện bé Gấu đã tăng lên được 1,8kg. Bé có thể tự ăn được, lượng sữa từ 30-40ml.

Con trai nữ thiếu úy CA từ chối chữa ung thư được xuất viện

Chia sẻ trên báo Lao Động, anh Hà, chồng chị Đậu Thị Huyền Trâm cho biết, sau gần hai tháng chạy đi chạy lại giữa Hà Tĩnh và Hà Nội, anh cảm thấy mình may mắn vì sắp được đón con về.

Cháu Gấu là con trai của Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (Hà Tĩnh). Khi mang thai được 19 tuần, sản phụ Trâm phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối. 

Dù được khuyên đình chỉ thai nghén để điều trị, song với tình mẫu tử thiêng liêng chị Trâm đã kiên quyết từ chối các xét nghiệm, chụp chiếu và điều trị ảnh hưởng đến thai nhi. Chị Trâm chấp nhận chiến đấu với những cơn đau với mong muốn sinh ra đứa con khỏe mạnh.

Vào tối ngày 10/7, khi thai nhi được 29 tuần tuổi, các bác sĩ nhận thấy sức chịu đựng của bệnh nhân có giới hạn nên đã tiến hành hội chuẩn và tiến hành ca mổ. Ca mổ kéo dài 30 phút, bé trai nặng 1,2kg chào đời. Bé được đặt tên là Gấu và được các bác sĩ chuyển sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương để chăm sóc.

Vào ngày 27/7, thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm-nữ công an từ chối điều trị ung thư để sinh con đã trút hơi thở cuối cùng.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Bé Gấu công an