Hà Nội mới đưa tin, chiều 12-6, trong Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức, Thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đã triển khai các kế hoạch để tăng cường an ninh, phòng chống các hình thức cá cược trong mùa World Cup 2018.

Theo Thượng tá Phạm Tùng Vân, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội, từ ngày 5-4-2018, Công an TP Hà Nội đã triển khai kế hoạch tăng cường an ninh, phòng chống các hình thức cá cược bóng đá.

 

“Mùa bóng đá nào cũng hay diễn ra những hình thức cá cược, đua xe, vì thế chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị trên tất cả địa bàn phải sẵn sàng các phương án tăng cường an ninh, đối phó với những hình thức cá cược. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của lực lượng công an thành phố trong tháng World Cup”, Thượng tá Phạm Tùng Vân chia sẻ.

Đánh giá về tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn TP Hà Nội, Thượng tá Phạm Tùng Vân cho biết, tình hình an ninh của Hà Nội tương đối bình yên. Công an TP Hà Nội cương quyết xử lý những hành vi gây rối trật tự công cộng, kích động bạo lực, tuần hành trái pháp luật, hủy hoại tài sản công.

title=/

Thượng tá Phạm Tùng Vân cung cấp thông tin tại hội nghị báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức.

Kinh tế đô thị cho biết, trong buổi làm việc, đại diện Công an TP Hà Nội (CATP) cũng đã thông tin về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2018.

Theo đó, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô và các lực lượng vũ trang, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn 968 lượt sự kiện chính trị, văn hoá, xã hội, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam.

Trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, CATP đã duy trì và mở rộng các mô hình, chuyên đề phòng chống tội phạm đạt hiệu quả thời gian qua (mô hình 141; 142 và các tổ công tác trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT tại 15 bệnh viện lớn trên địa bàn); tăng cường lực lượng cảnh sát hình sự, bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán năm 2018 và tại các phủ, đền, đình, chùa, lễ hội đầu năm… Trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, CAHN đã điều tra, khám phá 1.035 vụ, 2.365 đối tượng phạm pháp hình sự; 56 vụ trọng án với 102 đối tượng; triệt phá 585 ổ nhóm phạm pháp hình sự, 1.560 đối tượng; triệt phá và làm tan rã 19 ổ nhóm tội phạm có tổ chức, 84 đối tượng. phát hiện, điều tra, khám phá 1.785 vụ, 2.183 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý; xử lý hình sự 1.656 vụ, 1.919 đối tượng.

Qua thực tiễn công tác đấu tranh cho thấy, đáng chú ý là tội phạm sử dụng công nghệ cao diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi. Nổi lên là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, bằng các thủ đoạn như: Kêu gọi góp vốn đầu tư kinh doanh trên trang mạng uy tín sau đó chiếm đoạt tiền đặt cọc; lừa đảo bán hàng qua mạng faccebook. Đặc biệt, thủ đoạn giả danh cán bộ các cơ quan tư pháp đe dọa, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản. Từ đầu năm đến nay, CATP Hà Nội đã phát hiện 6 vụ, trong đó có vụ kẻ lừa đảo đã lừa hơn 1 tỷ đồng…

Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tá Phạm Tùng Vân – Phó Trưởng phòng Tham mưu (PV 11), CATP Hà Nội cho biết, đơn vị thời gian qua đã đẩy mạnh đấu tranh việc tuyên truyền đạo trái phép. Đặc biệt, đã xử lý 27 vụ, hơn 500 lượt người tuyên truyền trái phép và tham gia tụ tập của Hội thánh đức chúa trời mẹ. Vừa qua, một số tỉnh, TP đã xảy ra tình trạng tụ tập đông người, tuần hành trái pháp luật, huỷ hoại tài sản, chống người thi hành công vụ… Toàn bộ những hành vi này lực lượng công an sẽ cương quyết xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật. Đối với CATP Hà Nội đã chủ động các kế hoạch, phương án nghiệp vụ nhằm phòng ngừa tình trạng trên.

Trang Vũ (tổng hợp)