Tin mới

Công an Nghi Lộc lên tiếng chính thức vụ chủ tịch xã bị bắn trọng thương

Thứ sáu, 10/11/2017, 15:18 (GMT+7)

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay đã tiến hành thu giữ khẩu súng bắn ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch xã Nghi Quang đồng  thời đưa ông Nguyễn Ngọc Thấu về Công an huyện để tiến hành điều tra và làm rõ. 

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho hay đã tiến hành thu giữ khẩu súng bắn ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch xã Nghi Quang đồng  thời đưa ông Nguyễn Ngọc Thấu về Công an huyện để tiến hành điều tra và làm rõ. 

Lao Động Người lao động cho hay, trưa ngày 10/11, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) đã có thông báo chính thức vụ việc Trưởng Công an xã Nghi Quang dùng súng bắn bị thương chủ tịch xã này ngay tại trụ sở. 

Theo như kết quả điều tra của Công an huyện Nghi Lộc, sau khi uống rượu buổi trưa, khoảng 15h ngày 9/11, ông Nguyễn Ngọc thấu - Trưởng CA xã Nghi Quang đã sử dụng công cụ hỗ trợ được trang bị (súng bắn đạn cao su) gây nổ làm ông Nguyễn Đình Thanh - Chủ tịch xã bị thương. 

Theo công an huyện, BVĐK tỉnh Nghệ An cho biết ông Thanh bị thương tích nhẹ và đã xuất viện trong đêm 9/11. 

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Nghi Lộc đã thu giữ khẩu súng bắn đạn cao su, đưa ông Nguyễn Ngọc Thấu về trụ sở công an huyện để điều tra  theo quy định của pháp luật. 

Liên quan đến vụ việc trên, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Đình Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Nghi Quang cho biết người bắn  Chủ tịch xã Nguyễn Đình Thanh là ông Nguyễn Ngọc Thấu.

Sự việc xảy ra tại trụ sở UBND xã. Trước khi bắn ông Thanh, ông Thấu đã có uống rượu, gây ồn ào, ông Thanh ra can ngăn thì bị ông Thấu dùng súng bắn đạn cao su được cấp cho công an xã bắn nhiều phát vào người. Theo ông Tiến, sự việc xảy ra là do mâu thuẫn bộc phát.

Hồng Hạnh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news