Tin mới

Công an TP.HCM triệt phá một đường dây buôn bán ma túy tinh vi

Thứ bảy, 12/11/2016, 16:36 (GMT+7)

Ngày 12/11, Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bàn giao hai đối tượng Võ Thị Thu Hồng (sinh năm 1964), Võ Thị Thu Thảo (sinh năm 1978, cùng ngụ phường 1, quận 5) cùng hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 12/11, Công an quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bàn giao hai đối tượng Võ Thị Thu Hồng (sinh năm 1964), Võ Thị Thu Thảo (sinh năm 1978, cùng ngụ phường 1, quận 5) cùng hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. 

Công an thu giữ hơn 650 gram ma túy đá cùng nhiều phương tiện phạm tội khác. 

Đây là chuyên án được Công an quận 5 xác lập đấu tranh từ tháng 7/2016. 

Công an thu giữ hơn 650 gram ma túy đá cùng nhiều phương tiện phạm tội khác. Ảnh: Internet

Theo đó, Võ Thị Thu Thảo là mội đối tượng có nhiều tiền án tiền sự, từng bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt 10 năm tù về tội buôn bán trái phép chất ma túy. 

Ra tù năm 2016, Thảo có dấu hiệu “ngựa quen đường cũ” nên lọt vào tầm ngắm của các trinh sát Công an quận 5. 

Thảo là một đối tượng rất mưu mô, tổ chức giao hàng rất tinh vi. Vào khoảng 22 giờ ngày 9/11, Thảo ra ngoài gặp một người đàn ông. Tình nghi đối tượng đi giao hàng, các trinh sát bí mật bám theo. 

Khi thấy Thảo vừa giao một túi bánh tiêu cho một người đàn ông thì bị các trinh sát ập đến khống chế. Quả nhiên, bên trong ruột chiếc bánh tiêu mà Thảo giao là hai bịch ma túy đá, trọng lượng gần 2,5 gram. 

Tại cơ quan công an, Thảo khai báo quanh co không khai ra nguồn gốc ma túy. Tuy nhiên, Công an quận 5 đã sớm biết nguồn gốc số ma túy mà Thảo bán, chính là lấy từ Võ Thị Thu Hồng, chị gái của Thảo. 

Ngay khi Thảo vừa bị bắt, một mũi trinh sát đã ập vào nơi ở của Hồng, tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp. 

Qua khám xét, Công an thu giữ hơn 650 gram ma túy đá và 3 viên nén màu vàng. Hồng khai nhận, Hồng lấy ma túy từ một đối tượng chưa rõ lai lịch ở Hải Phòng. 

Mỗi lần, Hồng mua 100 gram ma túy đá với giá 39 triệu đồng rồi về phân nhỏ ra bán. Hồng đã nhiều lần bán ma túy cho chính em gái mình là Thảo để Thảo sử dụng hoặc bán lại cho người khác. 

Hiện vụ việc đang được PC47 thụ lý, tiếp tục mở rộng điều tra./. 

Theo TTXVN

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news