Tin mới

Công an xác minh vụ bé gái bị kẻ lạ bịt miệng, trói 2 tay

Thứ ba, 29/11/2016, 11:44 (GMT+7)

Cơ quan công an xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang điều tra, xác minh thông tin bé gái 7 tuổi bị kẻ lạ bịt miệng, trói 2 tay khi đang ở nhà một mình.

Cơ quan công an xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình đang điều tra, xác minh thông tin bé gái 7 tuổi bị kẻ lạ bịt miệng, trói 2 tay khi đang ở nhà một mình.

Thông tin trên được báo Dân Trí, Tri Thức Trực Tuyến đăng tải. Nạn nhân được cho là cháu Trương N.T.T (SN 2009, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình).

Theo chị N. (46 tuổi, mẹ cháu T.), vào ngày 26/11 khi đi chợ về thì chị phát hiện con gái đang trong tình trạng mê man, dựa lưng vào hiên nhà, miệng bị dán dầy băng keo màu đen. Chị N. phải dùng roi quất vào chân con thì T. mới tỉnh. Ngay sau đó, chị N. đi dù hỏi hàng xóm cũng như các bạn chơi cùng con gái mình nhưng không ai biết chuyện gì đã xảy ra,

Đến chiều cùng ngày, khi tỉnh hẳn cháu T. cho biết, sáng ngày 26/11 khi đang ngồi đọc sách thì một người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo khoác màu đen xuất hiện. Sau đó T. thấy mang máng người đàn ông này dán băng keo kín miệng, và buộc 2 tay em ra sau lưng.

Sự việc khiến những người dân xã Hiền Ninh hoang mang lo sợ. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã vào cuộc điều tra làm rõ.

H.Yên (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an