Tin mới

Công bố kết luận vụ cháy quán karaoke làm 13 người chết

Thứ bảy, 14/10/2017, 09:10 (GMT+7)

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa có kết luận điều tra vụ án “Vi phạm qui định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra ngày 1/11/2016 tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội làm 13 khách tử vong.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa có kết luận điều tra vụ án “Vi phạm qui định về phòng cháy, chữa cháy” xảy ra ngày 1/11/2016 tại quán karaoke số 68 Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội làm 13 khách tử vong.

Sau gần 1 năm sự việc xảy ra, kết luận mới được đưa ra. Theo báo Giao Thông, Người lao động, Vnexpress, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị VKSND cùng cấp truy tố 3 bị can gồm: Nguyễn Diệu Linh (trú quận Hà Đông, TP Hà Nội), Lê Thị Thì (trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) và Hoàng Văn Tuấn (quê tỉnh Nghệ An) về tội danh "Vi phạm  quy định về phòng cháy chữa cháy".

Theo CSĐT Công an Hà Nội, Hoàng Văn Tuấn là thợ hàn chưa có chứng chỉ về hàn điện. Lê Thị Thì biết rõ nơi hàn có nguy cơ cháy nổ nhưng không tuân thủ quy định an toàn phòng chống cháy nổ, vẫn đồng ý dùng máy hàn dẫn đến cháy. Chủ quán Nguyễn Diệu Linh dù chưa được nghiệm thu về PCCC nhưng đã cho khách vào hát.

Theo kết luận điều tra, căn nhà số 68 Trần Thái Tông kết cấu 9 tầng, 1 tum do ông Trần Văn Lương (SN 1958, trú quận Cầu Giấy) là chủ sở hữu. Nguyễn Diệu Linh ký hợp đồng thuê lại căn nhà này 10 năm với giá hơn 155 triệu đồng/tháng, để làm trụ sở kinh doanh và dịch vụ karaoke. Sau khi thuê nhà, Linh làm thủ tục với UBND quận Cầu Giấy xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh karaoke.

Vụ cháy quán karaoke để lại nhiều mất mát. Ảnh interrnet

Sáng 1/1/2016, để phục vụ cho mục đích kinh doanh, Linh thuê nhiều tốp thợ tiến hành sửa chữa, cải tạo. Trương Văn Tuyên là nhóm thợ thi công phần vách, tường cách âm đã tự tìm Lê Thị Thì để thỏa thuận làm khung sắt tại khu vực trần, nhằm lấy điểm ốp gỗ.

Khoảng 13h30 cùng ngày, Thì dẫn Hoàng Văn Tuấn và Phạm Quốc Viện là nhân viên cửa hàng hàn, mang theo máy hàn điện, máy cắt sắt đến quán thực hiện việc hàn cắt.

Trong lúc đang hàn thì máy cắt điện “thổi” lửa vào bản lề cửa ra vào tầng 2 để cắt bản lề, nhưng do không có dụng cụ che chắn, không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy nên lửa bén vào vách phòng gây cháy.

Mặc dù chưa được nghiệm thu về PCCC và cấp giấy phép kinh doanh karaoke nhưng Linh vẫn chỉ đạo Hoàng Ngọc Kỳ, quản lý quán hát, cho khách vào phòng 601, 502 để thu lợi.Hậu quả khi vụ cháy xảy ra, các khách hát trong phòng không kịp chạy thoát đã khiến 13 khách hát karaoke tử vong.

Nguyễn Diệu Linh đã tự nguyện chuyển cho 12 gia đình, mỗi gia đình 10 triệu đồng (riêng một gia đình nạn nhân không yêu cầu bồi thường); và bồi thường 2,5 tỷ đồng cho nhà hàng…

Q.Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: cháy quán karaoke