Tin mới

Công bố nguyên nhân sập nhà hàng nổi khiến gần 300 người gặp nạn

Chủ nhật, 24/07/2016, 10:17 (GMT+7)

Liên quan đến vụ sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận khiến hàng trăm du khách bị rơi xuống biển, ngay trong ngày, cơ quan chức năng đã họp báo công bố nguyên nhân.

Liên quan đến vụ sập nhà hàng nổi ở Ninh Thuận khiến hàng trăm du khách bị rơi xuống biển, ngay trong ngày, cơ quan chức năng đã họp báo công bố nguyên nhân.

Sau khi nhà hàng nổi ở Ninh Thuận bị chìm khiến hàng trăm du khách bị rơi xuống biển, chiều ngày 23/7, lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức họp báo công bố nguyên nhân.

Công tác tìm kiếm các nạn nhân vụ nhà hàng nổi bị chìm. Ảnh NLD

Tại buổi họp báo, đại tá Nguyễn Quang Huỳnh, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng tỉnh Ninh Thuận cho biết, nguyên nhân tai nạn là do chiếc tàu du lịch chở khoảng 20 du khách đi qua đã va chạm góc phải của bè nhà hàng nổi khiến nhà hàng này bị chìm.

Được biết, tại thời điểm xảy ra tai nạn, trên nhà hàng nổi có khoảng 300 du khách. Vụ tai nạn đã khiến hai du khách tử nạn. Theo thông tin trên Zing, nhà hàng nổi Vĩnh Tiến có đăng ký kinh doanh ăn uống nhưng chưa đăng ký đăng kiểm đường thủy.

Theo Người lao động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết ngay từ ngày 24/7, tất cả 5 nhà hàng bè tại vịnh Vĩnh Hy sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động để các ngành chức năng phúc kiểm quy trình hoạt động và các tiêu chí an toàn về dịch vụ du lịch biển. 

Như tin đã đưa, vào lúc 10h30 ngày 23/7, nhà hàng nổi Vĩnh Tiến ở vịnh Vĩnh Hy (huyện Ninh Hải, Ninh Thuận) bất ngờ chìm khi trên nhà hàng nổi có hơn 300 du khách. Ông Trần Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hải phát biểu trên Báo điện tử Vnexperess, có hai người đã tử vong và bốn người bị thương.

Công an địa phương và các lực lượng cứu hộ sau đó đã có mặt tiếp tục tìm nạn nhân. Thợ lặn được huy động triển khai tìm kiếm dưới đáy vịnh. Xe cứu thương liên tục chở người bị ngạt nước đi cấp cứu. 

Quốc Huy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news