Tin mới

Robot được sử dụng để tìm kiếm vụ chìm phà Sewol

Thứ ba, 22/04/2014, 10:27 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Các robot với cánh tay tự động, các công cụ đo lường được Mỹ đưa đến hiện trường vụ chìm phà Sewol đễ hỗ trợ Hàn Quốc trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích. 

(Tinmoi.vn) Các robot với cánh tay tự động, các công cụ đo lường được Mỹ đưa đến hiện trường vụ chìm phà Sewol đễ hỗ trợ Hàn Quốc trong việc tìm kiếm các nạn nhân mất tích. 

Video: Hình ảnh tìm kiếm nạn nhân mất tích dưới nước

Các phương tiện điều khiển từ xa được lực lượng cứu hộ Hàn Quốc triển khai xuống đáy biển để tìm kiếm những người mất tích bên trong xác phà Sewol. Những robot này cho phép người điều khiển ngồi ở một trung tâm trên bờ, trên thuyền hoặc tàu ngầm trong khi theo dõi màn hình hiển thị khu vực xung quanh robot. 

Tuy nhiên, sóng to có thể là một trở ngại. Một robot đã được sử dụng vào sáng nay nhưng không thể hoạt động tốt do sóng quá mạnh.
"Việc dùng phương tiện điều khiển từ xa là lựa chọn sẵn có trong chiến dịch cứu hộ, nhưng hiệu quả của nó được dự kiến là không cao", một sĩ quan quân đội Hàn Quốc nói.

Robot được sử dụng để tìm kiếm vụ chìm phà Sewol

Công cuộc tìm kiếm vẫn được tiến hành khẩn trương

Hiện số người mất tích giảm xuống còn 215. Tốc độ của chiến dịch cứu hộ sẽ được đẩy mạnh khi điều kiện thời tiết dự kiến cải thiện, với sóng cao 0,5 m, vận tốc gió 5-8 m/giây, tầm nhìn tương đối tốt ở mức 15 km.

Xem thêm: Thủy quái Nessie hồ Loch Ness lại xuất hiện trên Apple Maps

Thu Thủy 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news