Tin mới

Thanh niên mất 7 chiếc răng vì thuốc lá điện tử phát nổ

Thứ bảy, 21/01/2017, 13:58 (GMT+7)

Một người đàn ông tại Mỹ đã phải trả giá đắt mất 7 chiếc răng chỉ vì thói quen hút thuốc lá điện tử.

Một người đàn ông tại Mỹ đã phải trả giá đắt mất 7 chiếc răng chỉ vì thói quen hút thuốc lá điện tử.

Theo tạp chí Consumerist, Andrew Hall (30 tuổi) ở tiểu bang Idaho cho biết anh đã phải trải qua cơn đau dữ dội khi thuốc lá điện tử phát nổ bên trong miệng. Andrew đã đăng lên Facebook cá nhân chia sẻ về tai nạn của mình: "Tôi đã hút thuốc lá điện tử trong khoảng 1 năm nay. Tôi xin đảm bảo đã không thao tác gì sai. Từ khi mua thiết bị này, tôi luôn làm theo hướng dẫn của cửa hàng. Việc thay pin cũng do cửa hàng đảm nhận. Nhưng cuối cùng nó lại nổ tung. Tôi đã mất 7 chiếc răng, bị bỏng cấp độ 2 trên mặt và khoang miệng. Khắp trong miệng là những thứ lổn nhổn từ nhựa, răng và các vật thể khác".

Chỉ vì thói quen rít thuốc lá điện tử, một thanh niên tại Mỹ đã phải nhận hậu quả nặng nề khi chứng kiến nguyên cả hàm "tiền đạo" bị bắn văng tung toé ngay trong nhà vệ sinh.

Bên cạnh đó, một phần của điếu thuốc điện tử còn đập vỡ bồn rửa mặt bằng sứ trong phòng vệ sinh sau cú nổ kinh hoàng. Bài đăng của anh đã nhận được gần 1 triệu lượng like, bình luận và chia sẻ.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh Hall đã đăng tải những hình ảnh "hậu trường" lên Facebook cá nhân để cảnh báo hàng loạt người sử dụng xung quanh về mối hoạ tiềm tàng của thói quen nguy hiểm này.

Andrew nói rằng anh sẽ không bao giờ sử dụng thuốc lá điện tử nữa. Anh nói thêm: "Tôi chỉ muốn mọi người nhận ra rằng thuốc lá điện tử có thể phát nổ bát cứ lúc nào mà bạn không hề được cảnh báo trước".

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, anh Hall đã đăng tải những hình ảnh "hậu trường" lên Facebook cá nhân để cảnh báo hàng loạt người sử dụng xung quanh về mối hoạ tiềm tàng của thói quen nguy hiểm này.

Một trong những bức ảnh cho thấy phần còn lại của pin LG HG2, bộ phận dùng để tạo khói cho thiết bị.

Thuốc lá điện tử (tên tiếng Anh là e-cigarette hay Vape) là một thiết bị mới thịnh hành trong khoảng hơn 10 năm trở lại đây. Thực ra thuốc lá điện tử đã ra đời từ khoảng 5 thập kỷ trước, nhưng hồi đó nó rất cồng kềnh, không thể dễ dàng bỏ túi như phiên bản hiện tại. Vào những năm 2000 thuốc lá điện tử nhỏ gọn mới thịnh hành ở Mỹ và sau đó lan ra khắp thế giới. Thuốc lá điện tử được cho là có ưu điểm hơn thuốc lá thường vì không gây hôi miệng, hơi thở không có mùi, không có chất nicotine từ lá thuốc lá. Tuy nhiên, thuốc lá điện tử có mặt trái là chứa nhiều hoá chất độc hại. Một nghiên cứu được công bố trên Environmental Science & Technology cho thấy trong khói thuốc lá điện tử tồn tại nhiều chất có khả năng gây ung thư cho con người.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news