Tin mới

Công Phượng, Huy Toàn và Ngọc Hải góp mặt đội hình hay nhất SEA Games

Thứ tư, 17/06/2015, 14:46 (GMT+7)

U23 Việt Nam vinh dự được góp mặt 3 cái tên là đội trưởng Quế Ngọc Hải, tiền vệ Huy Toàn và tiền đạo Công Phượng.

Mới đây, tạp chí uy tín Football Chanel Asia đã tiến hành bình chọn ra 11 cái tên tiêu biểu ở SEA Games 28 vừa qua ở Singapore. Trong đó, tin tưởng và đánh giá cao từ các chuyên gia của tạp chí. Họ cho rằng đây là 3 cầu thủ đóng góp nổi bật nhất cho thành tích giành tấm HCĐ của U23 Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng: Là cầu thủ có khả năng tạo ra sự khác biệt lớn. Trong vai trò tiền đạo lùi, khả năng kiến tạo và nhãn quan chiến thuật của cầu thủ đang khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai đang ngày càng hoàn thiện. Sở hữu nền tảng kỹ thuật căn bản rất tốt cùng với một tinh thần cầu tiến, Công Phượng là tài năng trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam.

Tiền vệ Võ Huy Toàn : Thi đấu ở vị trí tiền vệ trái, nhưng Võ Huy Toàn lại là một trong 3 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất SEA Games 28 (cùng có 5 bàn thắng như Aung Si Thu của Myanmar và Chananan của Thái Lan). Anh sở hữu cái chân trái cực khéo kết hợp với tốc độ và khả năng săn bàn sát thủ. Nhờ lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả, Huy Toàn luôn phù hợp với triết lý bóng đá của HLV Toshiya Miura.

Trung vệ Quế Ngọc Hải: Trung vệ trẻ của CLB Sông Lam Nghệ An là mặt xích quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam. Không chỉ có lối chơi thông minh, chống bóng bổng tốt và mạnh mẽ trong tranh chấp tay đôi, hậu vệ sinh năm 1993 còn có khả năng phát động phản công bằng những đường chuyền dài chính xác. Riêng Ngọc Hải cũng có hai bàn thắng tại SEA Games lần này.

Đương kim vô địch U23 Thái Lan góp mặt nhiều nhất trong đội hình này với 5 cái tên, trong đó có 4 cầu thủ và 1 HLV. Dù chỉ là người đóng thế cho HLV Kiatisak nhưng Choketawee Promrut đã làm rất tốt vai trò của mình và biến U23 Thái Lan thành một tập thể đồng đều, chơi gắn kết, công thủ toàn diện, lên ngôi một cách rất xứng đáng.

3 cái tên còn lại trong đội hình tiêu biểu đến từ 2 đội tuyển U23 Indonesia và U23 Myanmar.

HLV Promrut đã chứng tỏ rằng ông hoàn toàn xứng đáng với sự tin tưởng của ban lãnh đạo. Ảnh: Internet

Danh sách cụ thể đội hình tiêu biểu SEA Games. Đây là đội hình được sắp xếp theo sơ đồ 3-5-2 do tờ FootballChannel Asia chuyên về bóng đá châu Á bình chọn:

Thủ môn: Kyaw Zin Phyo (Myanmar).

Hậu vệ: Quế Ngọc Hải (VN), Artit Daosawang,Tanaboon Kesarat (Thailand).

Tiền vệ: Võ Huy Toàn (VN), Nay Lin Tun (Myanmar), Evan Dimas (Indonesia), Chanathip Songkrasin (Thailand), Sithu Aung (Myanmar).

Tiền đạo: Nguyễn Công Phượng (VN), Chananan Pombuppha (Thailand).

HLV: Choketawee Promrut – Thailand.

Danh sách dự bị: Chanin Sae-Eae (Thailand), Mạc Hồng Quân (Vietnam), Hein Thiha Zaw (Myanmar), Keo Sokpheng (Cambodia), Syahrul Azwari (Malaysia), Faris Ramli (Singapore), Paulo Sitanggang (Indonesia).

(Những khoảnh khắc đáng nhớ tại SEA Games 28. Video: VTV).

[mecloud]vWR2wAUtKg[/mecloud]

Đức Hòa (tổng hợp)

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news