Tin mới

Công Phượng khó có cơ hội khoác áo Arsenal

Thứ năm, 11/09/2014, 11:22 (GMT+7)

Theo những quy định ngặt nghèo từ Liên đoàn bóng đá Anh FA, thì khả năng Công Phượng được tới Anh thi đấu là rất thấp.

 

 

 

 

 

 

 

Theo những quy định ngặt nghèo từ Liên đoàn bóng đá Anh FA, thì khả năng Công Phượng được tới Anh thi đấu là rất thấp.

Công Phượng cùng các cầu thủ U19 VN, đặc biệt là các học viên của Học viện HAGL Arsenal JMG đang thi đấu rất ấn tượng. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ đang mơ đến một ngày không xa Công Phượng cùng các các động đội sẽ được khoác áo CLB Arsenal để thi đấu tại Ngoại Hạng Anh và các giải đấu châu Âu. Tuy nhiên, giấc mơ đó khó trở thành hiện thực trong tương lai gần bởi quy định rất khắt khe của của LĐBĐ Anh (FA).

Được biết, theo quy định của FA, cầu thủ muốn chơi bóng tại Anh phải đến từ quốc gia có đội tuyển xếp ở vị trí cao hơn hoặc bằng 70 trên bảng xếp hạng của FIFA tính trong hai năm gần nhất. Rõ ràng đây là điều quá khó đối với đội tuyển Việt Nam mới chỉ duy nhất 1 lần lọt vào top 100 thế giới. Bước tiến "thần kỳ" ấy đến vào tháng 2 - 2012.

Cũng chính bởi thứ hạng, mà Phượng, hay là bất kỳ cầu thủ nào của Việt Nam sẽ không thể nhận được giấy phép lao động ở Anh và hệ quả là không thể ký hợp đồng thi đấu chuyên nghiệp cho các CLB tại đây.

Công Phượng đang thi rất ấn tượng trong màu áo ĐT U19 Việt Nam

Ngoài ra, nhằm tuyển chọn được những cầu thủ tốt nhất trên thế giới đến Anh chơi bóng, FA còn một số quy định khác như các cầu thủ nếu được gọi vào đội tuyển quốc gia phải thi đấu ít nhất 75% số trận trong vòng hai năm gần nhất thì mới được chấp thuận hoàn thành thủ tục xin giấy phép lao động. Bên cạnh những quy định về thời hạn hợp đồng và khả năng sử dụng tiếng Anh.

Với quy định trên của FA, không chỉ có Việt Nam mà ngay cả những nước khác như Myanmar hay Thái Lan cũng khó có cầu thủ đến Anh thi đấu. Vì thế, những cầu thủ ở vùng Đông Nam Á thường kiếm cơ hội tại các giải đấu khác như như La Liga, Serie A, Bundesliga…

Trong quá khứ, từng có trường hợp một cầu thủ của Thái Lan là Teerathep Winothai, được làm việc với các câu lạc bộ của Ngoại hạng Anh trong đó có Crystal Palace và Everton, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thử việc. 

Tuy vậy cơ hội được thi đấu tại Premier League mà cụ thể ở đây là Arsenal chưa hẳn đã khép lại với Công Phượng và các đồng đội bởi trong điều khoản hợp tác phát triển Học viện bóng đá, một quy định được Arsenal đặt ra khi gắn thương hiệu của họ với Học viện JMG là được phép chọn và lấy một cầu thủ xuất sắc nhất để phục vụ Arsenal… vô điều kiện và vô thời hạn. Chính điều này họ có thể thu xếp được với FA nếu chọn được những cầu thủ tài năng thực sự ở những Học viện JMG thuộc khu vực Đông Nam Á.

Xem video: Pha sút phạt 11m theo phong cách panenka tinh tế của Công Phượng

Xem thêm: 

>> U19 Việt Nam - U19 Myanmar, 19h15 ngày 11/9: Mỹ Đình rửa hận

>> CĐV lên kế hoạch phủ đỏ sân Mỹ Đình để át vía U19 Myanmar

Theo Thu Thủy/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: bóng đá Việt Nam