Tin mới

Cột điện “bỗng dưng” bốc cháy, người dân hoảng hốt

Thứ ba, 12/08/2014, 09:06 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Chiều ngày 11/8, một cột điện nằm trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội bỗng bốc cháy dữ dội, sự việc khiến người dân và người tham gia giao thông qua đoạn đường này hoảng hốt.


(Tinmoi.vn) Chiều ngày 11/8, một cột điện nằm trên phố Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội bỗng bốc cháy dữ dội, sự việc khiến người dân và người tham gia giao thông qua đoạn đường này hoảng hốt.

Tin tức từ người dân cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 18h30 (ngày 11/8) trên phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). Hàng chục mét dây cáp viễn thông chăng ngang trời bất ngờ bốc cháy rừng rực từ một cột điện rồi cháy dọc theo đường dây tuyến phố này.

Nguyên nhân ban đầu khiến cột điện bốc cháy được xác định do chập điện.

Theo những người chứng kiến, ban đầu ngọn lửa bùng lên trên dây cáp viễn thông ở cột điện trước nhà hàng Xanh Palace số 10 Phạm Ngọc Thạch. Gặp gió, lửa bốc cao và lan nhanh theo dây cáp tới tận cột điện trước nhà số 4 Phạm Ngọc Thạch.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã điều hai xe cứu hỏa tới hiện trường để dập lửa. Sau khoảng 20 phút, lực lượng PCCC đã dập tắt được vụ hỏa hoạn.

Theo nhận định ban đâu, nguyên nhân vụ cháy là do chập điện.

PV

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news