Tin mới

Covid-19 gia tăng thần tốc, chỉ mất 39 ngày để tăng gấp đôi lên 12 triệu ca

Thứ năm, 09/07/2020, 10:16 (GMT+7)

Số ca nhiễm Covid-19 mất 149 ngày để đạt 6 triệu nhưng chỉ mất 39 ngày để tăng gấp đôi lên con số hiện tại. Mỹ đã vượt 3 triệu ca nhiễm và chiếm hơn 1/4 số người nhiễm toàn cầu.

Khi có bằng chứng về sự lây lan trong không khí nổi lên, số ca Covid-19 toàn cầu đã vượt 12 triệu, theo thống kê của ĐH Johns Hopkins. Trong 7 tháng qua, căn bệnh đã khiến hơn nửa triệu người thiệt mạng. Theo WHO, số ca Covid-19 cao gấp 3 lần các ca cúm nặng được ghi nhận hàng năm.

Nhiều quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch đang nới dần các biện pháp phong tỏa được áp đặt để làm chậm sự lây lan của virus corona. Trong khi đi đó, những nước khác như Trung Quốc, Australia đã phải áp một đợt phong tỏa khác để ứng phó với sự hồi sinh của dịch. Các chuyên gia nói rằng sự thay đổi trong đời sống xã hội và công việc có thể kéo dài đến khi tìm ra được vắc xin.

Ca nhiễm đầu tiên được báo cáo tại Trung Quốc là vào đầu tháng 1 và phải mất 149 ngày để đạt 6 triệu ca. Thế nhưng chưa đầy 1/3 khoảng thời gian trên, tức là chỉ 39 ngày, số ca nhiễm tăng gấp đôi lên 12 triệu.

Dịch Covid-19 đang tăng tốc với số ca nhiễm tăng chóng mặt. Ảnh: SCMP

Cho đến nay, có hơn 547.000 ca tử vong liên quan đến Covid-19. Ca tử vong đầu tiên được báo cáo vào ngày 10/1 tại Vũ Hán, Trung Quốc trước khi các trường hợp lây nhiễm và tử vong gia tăng tại châu Âu, sau đó là Mỹ.

Mỹ báo cáo số ca nhiễm hàng ngày kỷ lục, 56.818 ca vào ngày 3/7 khi số ca Covid-19 toàn cầu đạt mốc 11 triệu. Tính đến ngày 7/7, Mỹ ghi nhận 3 triệu ca nhiễm và chiếm hơn 1/4 số ca nhiễm và tử vong toàn thế giới. Điều này khiến chiến lược chống đại dịch của Tổng thống Donald Trump bị xem xét kỹ lưỡng.

Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro đã xét nghiệm dương tính với Covid-19 sau khi nhiều lần hạ thấp mức độ của đại dịch. Đất nước này đã báo cáo số ca nhiễm mới hàng ngày từ 20.000-50.000 kể từ ngày 1/7. Brazil hiện có hơn 1,7 ca nhiễm và gần 68.000 ca tử vong.

Dịch Covid-19 hiện đang lây lan nhanh nhất ở Mỹ Latin. Châu Mỹ chiếm hơn một nửa số ca nhiễm trên toàn thế giới và gần một nửa số ca tử vong cũng thuộc châu lục này. Brazil và Mỹ chiếm khoảng 45% số ca nhiễm mới kể từ đầu tháng 7 đến nay.

Ấn Độ, quốc gia có số ca nhiễm cao thứ 3 hiện đang chiến đấu với một đợt bùng phát với hơn 20.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

Ở các quốc gia có năng lực xét nghiệm hạn chế, số ca nhiễm chỉ phản ánh một tỷ lệ nhiễm. Các chuyên gia cảnh báo rằng dẽ liệu chính thức không có khả năng đại diện cho cả số ca nhiễm và tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news