Tin mới

CSGT lái BMW biển giả gây chết người: Chủ nhân "biển thật" lên tiếng

Thứ hai, 08/12/2014, 21:04 (GMT+7)

Sau khi có nghi vấn chiếc xe BMW do thiếu úy CSGT điều khiển gây tai nạn chết người ở Vũng Tàu mang biển số giả, chủ nhân được cho là mang biển số này đã lên tiếng.

Sau khi có nghi vấn chiếc xe BMW do thiếu úy CSGT điều khiển gây tai nạn chết người ở Vũng Tàu mang biển số giả, chủ nhân được cho là mang biển số này đã lên tiếng.

 

Liên quan đến vụ tai nạn kinh hoàng do xe BMW mang BKS: 29A-410.86 đâm vào lực lượng công an, dân phòng đang làm nhiệm vụ, khiến 2 người chết, 6 người bị thương vào 1h ngày 6/12, tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Cục Đăng kiểm Việt Nam và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an TP.Hà Nội) đã cho biết BKS 29A-410.86 không phải là của chiếc xe BMW gây tai nạn, mà đã được cấp cho xe ô tô con 4 chỗ nhãn hiệu Toyota- Camry LE của bà Trần Thị Liên, hiện đang là chủ nhà hàng nằm trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội).

 

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 2 dân quân tự vệ tử vong. Ảnh: VnExpress

Tuy nhiên, trao đổi trên báo Khám phá, bà Liên khẳng định gia đình bà từng mua một chiếc xe Camry màu đen. Nhưng biển số của chiếc xe này là 30K-5763 chứ không phải là biển gắn trên chiếc xe gây tai nạn.

Gia đình bà Liên cũng đã bán chiếc xe Camry cách đây khoảng 3 năm cho một cơ sở buôn bán xe ô tô.

Video khởi tố vụ án

"Chiếc xe gây tai nạn và biển số đó hoàn toàn không liên quan đến gia đình tôi", bà Liên nói.

Theo bà Liên, bà cũng đã xem thông tin trên báo về thông tin này và bất ngờ, khó hiểu. Nhiều người quen cũng gọi điện hỏi thăm tưởng gia đình bà Liên có nạn.

Trong khi đó, cán bộ Đội Đăng ký Quản lý phương tiện (PC67 Hà Nội) cho hay, kiểm tra trên hệ thống, chủ nhân BKS 29A-410.86 có thông tin của bà Liên như đã nói trên.

Liên quan đến vụ tai nạn này, VnExpress cũng đã đưa tin, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ra quyết định khởi tố vụ án "vi phạm quy định về điều khiển giao thông đường bộ" để điều tra, làm rõ vụ Tai nạn giao thông kinh hoàng khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Một lãnh đao công an tỉnh xác nhận trên báo VnExpress, người điều khiển xe gây tai nạn là thượng úy CSGT Phạm Hồng Tuân (28 tuổi, công tác tại Đội CSGT công an huyện Châu Đức).

Vị lãnh đạo này cho biết thêm, sau tai nạn, tài xế ở lại hiện trường phụ giúp đưa người bị nạn đi cấp cứu và trình diện cơ quan chức năng trong ngày. Sau khi khởi tố vụ án, công an tỉnh đang làm sáng tỏ thêm một số vấn đề liên quan như tốc độ, tình trạng kỹ thuật xe, diễn biến vụ việc, tài xế có hơi men hay không... mới quyết định các bước tiếp theo. "Chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý nghiêm đúng quy định pháp luật, bất kể người gây tai nạn là ai", vị lãnh đạo nhấn mạnh.

Như tin tức đã đưa, vào lúc 1h ngày 6/12, lực lượng dân quân thị trấn Ngãi Giao và xã Láng Lớn (huyện Châu Đức, Bà Rịa-Vũng Tàu) đi tuần tra, khi đến đập nước trên tuyến đường Mỹ Xuân - Hòa Bình, thuộc ấp Kim Giao (thị trấn Ngãi Giao) thì dừng lại nghỉ ngơi.
Lúc này, ô tô BMW biển kiểm soát 29A-410.86 lưu thông hướng Hòa Bình đi Mỹ Xuân đã tông trực diện vào lực lượng tuần tra. Cú đâm mạnh hất tung 10 người đứng chốt cùng nhiều xe máy. Hậu quả, 1 người tử vong tại chỗ, 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu và 8 người khác bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa - Vũng Tàu. Riêng, tài xế xe ô tô bỏ trốn khỏi hiện trường.

Mai Nguyên (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news