Tin mới

Cụ bà 100 tuổi ở Việt Nam chiến thắng COVID-19

Thứ bảy, 12/09/2020, 14:10 (GMT+7)

BN 592, trú tại xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam là cụ bà 100 tuổi, bệnh nhân nhiễm COVID-19 cao tuổi nhất tại Việt Nam đã được xét nghiệm 4 lần âm tính và được xuất viện.

Theo Zingnews VnExpress, Sáng 12/9, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam trao giấy chứng nhận điều trị khỏi Covid-19 cho 5 bệnh nhân. Các bệnh nhân này bao gồm "bệnh nhân 565", 592, 772, 836, 898, tuổi từ 13 đến 100, xét nghiệm âm tính ba đến bốn lần.

Đáng chú ý nhất trong lần xuất viện này là cụ bà 100 tuổi, BN 592 đã chiến thắng COVID-19. Cụ là bệnh nhân cao tuổi nhất nhiễm virus SARs-CoV-2 tại Việt Nam và đã có 4 lần liên tiếp xét nghiệm âm tính.

Các bệnh nhân được thông báo khỏi COVID-19 sáng ngày 12/9. Ảnh: VNE

Trước đó, ngày 30/7, cụ được đưa đến Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Duy Xuyên, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bằng xe cấp cứu. Tại đây, cụ lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính nCoV, được ghi nhận "bệnh nhân 592".

Theo điều tra lịch sử dịch tễ, trước ngày 22/7, cụ đều ở nhà, không đi đâu. Sáng 22/7, cụ vào Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bình An. Đây là nơi "bệnh nhân 524" (đã tử vong trưa 2/8) từng đến điều trị nhiều lần.

Sau hai giờ ở Khoa cấp cứu, cụ được chụp phim X-quang, siêu âm, xét nghiệm, nhập viện tại Khoa Nội. Ngày 23 đến 26/7, cụ điều trị ở phòng bệnh. Sau đó, cụ ở nhà và được người con gái chăm sóc.

Cụ bà 100 tuổi được đội ngũ bác sĩ chăm sóc trong quá trình điều trị. Ảnh: PLO

Trưa 30/7, cụ được con đưa đến Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế Duy Xuyên, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam bằng xe cấp cứu. Tại đây, cụ lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính nCoV, được ghi nhận "bệnh nhân 592".

Cụ nhập viện ngày 1/8 với bệnh lý nền nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa, suy tim và biến chứng suy hô hấp. Trong quá trình điều trị, cụ có nhiều lần xét nghiệm tái dương tính.

Ngoài bệnh nhân 592, các bệnh nhân 836, 898, 565 và 723 cũng được xuất viện. Những người này sẽ tiếp tục cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định của Bộ Y tế và được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần.

Đây là trường hợp cao tuổi nhất ở Việt Nam được điều trị khỏi COVID-19. Ảnh: VNE

Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Nam, đến hết ngày 11/9, trên địa bàn tỉnh còn đang cách ly tập trung chỉ có 7 trường hợp; đã kết thúc cách ly 7.812 trường hợp.

Tính đến sáng 12/9, cả nước có 1.060 ca mắc Covid-19, trong đó 902 người đã khỏi bệnh, 35 ca tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news