Tin mới

Cụ bà 73 tuổi tử vong sau khi châm cứu

Thứ tư, 27/04/2016, 10:04 (GMT+7)

Khoảng 2 giờ sau khi châm cứu, cụ bà 73 tuổi ở Lâm Đồng có hiểu hiện khó thở, toàn thân thâm tím, rồi tử vong.

Khoảng 2 giờ sau khi châm cứu, cụ bà 73 tuổi ở Lâm Đồng có hiểu hiện khó thở, toàn thân thâm tím, rồi tử vong.

Theo tin tức được báo Tri Thức Trực Tuyến, Tiền Phong đăng tải, danh tính nạn nhân được xác định là cụ bà Phạm Thị Yên (73 tuổi, ngụ xã Đà Loan, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).

Vào sáng ngày 26/4, cụ Yên đến cơ sở của ông Nguyễn Hữu Lộc (45 tuổi, ngụ huyện Di Linh), có địa chỉ tại tổ 24, thôn Phú Thạnh, xã Hiệp Thành, huyện Đức Trọng để khám bệnh.

Tại đây, bà Yên được ông Lộc châm cứu. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sau khi châm cứu, bà Yên có biểu hiện khó thở, toàn thân thâm tím, rồi tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an huyện Đức Trọng đã vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc. Tại cơ quan điều tra, ông Lộc không xuất trình được giấy phép hành nghề và nguồn gốc số thuốc đang lưu trữ tại cơ sở.

Hiện vụ việc đang được làm rõ.

H.Yen (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: châm cứu công an