Tin mới

Cụ bà 86 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc bổ não

Thứ ba, 18/02/2014, 10:33 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Theo tin tức, chiều 17/2 lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh đã xác nhận cụ bà 86 tuổi tại xóm Phú Thượng, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tử vong đột ngột sau khi tiêm thuốc bổ não tại bệnh viện.

(Tinmoi.vn) Theo tin tức, chiều 17/2 lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh đã xác nhận cụ bà 86 tuổi tại xóm Phú Thượng, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh tử vong đột ngột sau khi tiêm thuốc bổ não tại bệnh viện.

Cụ bà 86 tuổi tử vong sau khi tiêm thuốc bổ não

Con cháu tổ chức tang lễ cho cụ Luyệt (Ảnh tienphong)

Thông tin ban đầu, khoảng 8h ngày 16/2 cụ bà Nguyễn Thị Luyệt (86 tuổi, trú xóm Phú Thượng, xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh  có những triệu chứng nôn mửa, đau đầu và sức khỏe yếu nên gia đình đã đưa cụ bà nhập viện ở Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh.

Sau khi bà Luyệt nhập viện đã được các bác sĩ tiến hành thăm khám, và được chuyển lên Khoa lây của bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Tại đây, bệnh nhân đã được bác sĩ trực Nguyễn Thị Nguyệt Linh và điều dưỡng Nguyễn Thị Hà Nam chăm sóc. Đến khoảng 10h cùng ngày, điều dưỡng Nam đã tiêm cho cụ Luyệt một mũi thuốc bổ não để trợ sức.

Tuy nhiên sau đó, cụ Luyệt xuất hiện nhiều triệu chứng co giật, nôn mửa và hôn mê sau rồi tử vong.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Nhụy (con trai cụ Luyệt) cho biết, nguyen nhân dẫn đế cái chết của mẹ ông là do sự tắc trách của bệnh viện và kíp trực.

Ông Nhụy cho hay, trước mắt gia đình ông tập trung lo việc tang lễ trọn vẹn cho mẹ. Sau đó gia đình ông sẽ có đơn gửi các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ nguyên nhân cái chết đầy bất thường của mẹ ông.

Trong khi đó ông Thái Phong Vũ, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kỳ Anh cho biết: "Bệnh nhân Luyệt từ tỉnh táo dẫn đến hôn mê xảy ra rất nhanh, theo tôi đó không phải là hiện tượng sốc phản vệ. Có thể bà Luyệt bị nhồi máu cơ tim”.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news