Tin mới

Cụ ông 80 tuổi lên Facebook đăng tìm chiếc điện thoại “quý hơn mạng sống”

Thứ năm, 07/08/2014, 11:01 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) “Tôi không có gì quý hơn là những hình ảnh đã ghi trên máy đó, nhất là hình ảnh của gia đình và hình ảnh của mấy cháu nhỏ mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi có thể không sống được vì đau buồn”, cụ ông 80 tuổi tha thiết.

(Tinmoi.vn) “Tôi không có gì quý hơn là những hình ảnh đã ghi trên máy đó, nhất là hình ảnh của gia đình và hình ảnh của mấy cháu nhỏ mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi có thể không sống được vì đau buồn”, cụ ông 80 tuổi tha thiết.

 

Mới đây, một cụ ông 80 có tên tài khoản là Đỗ Gia Huy, sinh sống tại Hà Nội, đã lên Facebook đăng status tìm chiếc điện thoại vừa bị mất. 

Theo nội dung status được đăng tải, cụ ông này bị mất điện thoại vào chiều 3/8, và trong điện thoại hiện chứa rất nhiều tư liệu riêng tư quý giá, đặc biệt là những bức ảnh về gia đình và các cháu nhỏ mà cụ yêu quý.

Status tìm chiếc điện thoại bị mất của cụ ông Đỗ Gia Huy.

Cụ Huy chia sẻ: “Tôi không có gì quý hơn là những hình ảnh đã ghi trên máy đó, nhất là hình ảnh của gia đình và hình ảnh của mấy cháu nhỏ mà tôi vô cùng yêu quý. Tôi có thể không sống được vì đau buồn. Bạn sẽ cứu tôi nếu bạn cho tôi một ân huệ...".

Cụ ông 80 tuổi cũng bày tỏ sự tha thiết tìm lại hoặc được chuộc lại chiếc điện thoại của mình: "Tôi sẽ rất sung sướng được thấy lại nó và sẽ vô cùng biết ơn người nào có lòng tốt cho lại tôi và tôi xin chịu mọi chi phí cho việc này cho dù có cao hơn giá trị thực của một máy mới".

Cẩn thận hơn, để người đang cầm điện thoại yên tâm, cụ Huy còn nhấn mạnh trong status tìm điện thoại rằng: “Tôi cam đoan không gây điều gì phiền toái, bởi đó là một kỷ vật tôi vô cùng yêu quý. Đây là lời hứa của một người đã ở tuổi 80”.

Cụ Đỗ Gia Huy và cháu trai.

Status tìm điện thoại của cụ ông 80 tuổi đã được hàng ngàn thành viên Facebook chia sẻ với mong muốn giúp cụ sớm tìm ra chiếc điện thoại quý giá.

Cụ Huy cho biết, tới thời điểm này vẫn chưa ai liên hệ với cụ để cung cấp thông tin về chiếc điện thoại. Nhưng cụ rất cảm kích trước sự quan tâm của bạn bè, người thân và cả những người quen không biết trên mạng xã hội đã hỏi thăm, giúp cụ đăng tin tìm điện thoại.

Duy Minh

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news