Tin mới

Cuộc đời của cựu Tổng thống Mỹ Bush "cha" qua ảnh

Chủ nhật, 02/12/2018, 15:12 (GMT+7)

Tổng thống thứ 41 của Mỹ George H.W. Bush qua đời ngày 1/12, sau thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 94 tuổi. Nhiều lãnh đạo thế giới ca ngợi ông là chính khách vĩ đại.

Tổng thống thứ 41 của Mỹ George H.W. Bush qua đời ngày 1/12, sau thời gian dài bị bệnh, hưởng thọ 94 tuổi. Nhiều lãnh đạo thế giới ca ngợi ông là chính khách vĩ đại.

Cựu Tổng thống Mỹ George Herbert Walker Bush, hay còn gọi là Bush “cha”, sinh ngày 12/6/1924 ở Milton, bang Massachusetts. Bức ảnh chụp ông Bush (phải) khi còn là một cậu bé.

Ông Bush gia nhập Hải quân Mỹ từ tháng 6/1942 đến tháng 9/1945 với cấp bậc cao nhất là Đại úy. Ông cũng là phi công trẻ nhất của Hải quân Mỹ tham gia 58 chiến dịch trong Chiến tranh Thế giới thứ II.

Lễ cưới của ông Bush và bà Barbara tại nhà thờ First Presbyterian ở New York hồi 6/1/1945

Bức ảnh ông George H.W Bush (cha) cùng con trai George W. Bush và vợ Barbara được chụp vào năm 1955.

Mỹ 1964, Ông Bush – thành viên của Đảng Cộng hòa, được đề cử vào Thượng viện Mỹ. Bên cạnh ông là vợ – bà Barbara Bush.

Ông đại diện cho Mỹ tham gia cuộc họp Liên Hợp Quốc năm 1971. Ông giữ chức Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ năm 1971-1973. (Ảnh: Getty)

Ông Bush tuyên thệ nhậm chức Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) vào năm 1976. Trong ảnh là bà Barbara Bush và Tổng thống Gerald Ford (phải).

Ông Bush giữ chức Phó Tổng thống Mỹ trong 2 nhiệm kỳ của ông Reagan, từ năm 1981-1989, trước khi kế nhiệm ông Reagan.

Ông đắc cử Tổng thống Mỹ thứ 41 vào năm 1988.

Ông Bush tuyên thệ trở thành tổng thống thứ 41 của Mỹ vào ngày 20/1/1989. (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ George Bush và Đệ nhất phu nhân Barbara Bush xuất hiện trong cuộc diễu hành ở Đại lộ Pennsylvania sau lễ tuyên thệ nhậm chức

Bức ảnh được chụp hồi 14/5/1991 khi Tổng thống Bush đón tiếp Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Cựu Tổng thống George H.W Bush (cha) ôm con trai – George W. Bush tại lễ nhậm chức ngày 20/1/2001. Ông George W. Bush (con) là Tổng thống Mỹ thứ 43 và giữ vị trí lãnh đạo trong hai nhiệm kỳ.

Cựu Tổng thống George H.W. Bush (dưới) nhảy dù kỷ niệm sinh nhật lần thứ 85 ngày 12/6/2009.

Cha con nhà Tổng thống Bush tham gia lễ khai mạc Game 4 của World Series ở Arlington. (Ảnh: Tom Fox)

Cựu Tổng thống Bush “cha” và vợ sau 67 năm kết hôn. (Ảnh: AP)

Bức ảnh hiếm hoi của 5 vị Tổng thống Mỹ tại University Park. Từ trái sang phải là ông Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton, George H.W. Bush và Jimmy Carter. (Ảnh: Tom Fox)

Bức ảnh được Văn phòng của cựu Tổng thống George H.W. Bush công bố ngày 21/4 cho thấy, ông Bush (cha) chụp ảnh cùng vợ chồng cựu Tổng thống George W. Bush, vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton, vợ chồng cựu Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân Melania Trump trong tang lễ bà Barbara.

Ông Bush qua đời hôm 30/11 (1/12 giờ Việt Nam) tại nhà riêng ở thành phố Houston, bang Texas. Ông phải chống chọi với bệnh Parkinson trong những năm gần đây và từng nhiều lần phải vào bệnh viện điều trị các vấn đề về hô hấp. Ông cũng mắc chứng cường giáp tự miễn, một loại rối loạn miễn dịch dẫn đến tuyến giáp hoạt động quá mức.

Trang Vũ (Tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news