Tin mới

Cuộc sống hiện tại của bộ ba dàn diễn viên "Tể tướng Lưu gù"

Thứ sáu, 14/08/2015, 09:38 (GMT+7)

Sau nhiều năm, cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên đình đám một thời Lý Bảo Điền (Lưu Gù), Vương Cương (Hòa Thân), Trương Quốc Lập (Hoàng thượng) vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Sau nhiều năm, cuộc sống hiện tại của dàn diễn viên đình đám một thời Lý Bảo Điền (Lưu Gù), Vương Cương (Hòa Thân), Trương Quốc Lập (Hoàng thượng) vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ.

Lý Bảo Điền

Khán giả Việt Nam có lẽ đã quá quen thuộc với vị tể tướng lưng gù Lưu Dung - một vị quan thanh liêm, chính trực với những màn đấu trí đầy thông minh, dí dỏm với Hòa Thân trong bộ phim Tể tướng Lưu gù. Phim được thực hiện trong năm 1995, đến nay trở thành một trong những phim truyền hình khó quên của màn ảnh Hoa ngữ.

Lý Bảo Điền với những vai diễn đình đám trên phim.

Sau thành công của Tế tướng Lưu Gù, diễn viên Lý Bảo Điền vẫn tiếp tục tham gia đóng phim và có nhiều vai diễn ấn tượng. Năm 2003, ông giành giải nam diễn viên xuất sắc tại lễ trao giải Phi Thiên lần 23, cùng với đó là hai giải nam diễn viên xuất sắc nhất và nam diễn viên được yêu thích nhất tại liên hoan phim Kim Ưng lần thứ 21 với vai Hỷ Lai Lạc trong bộ phim Thần y Hỷ Lai Lạc.

Ở tuổi 69, Lý Bảo Điền ngoài vai trò diễn viên truyền hình, diễn viên kịch, ông còn là hội viên Hiệp hội nghệ thuật truyền hình Trung Quốc, Hội trưởng Hội nghiên cứu, phê bình Điện ảnh Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn là chủ biên của cuốn từ điển nghệ thuật điện ảnh truyền hình Trung Quốc.

Gần 70 tuổi, Lý Bảo Điền có cuộc sống khá yên bình, giản dị.

So với những diễn viên đình đám cùng thời trong làng giải trí khác, Lý Bảo Điền là người có cuộc sống trầm lặng hơn cả. Ông sống giản dị, yên bình khi không biệt thự xa hoa, không xe sang hay những ồn ào trong chuyện tình cảm. 

Vương Cương

Nhiều năm sau khi tham gia Tể tướng Lưu gù, "Hòa đại nhân" Vương Cương không có nhiều nét thay đổi. Dù tuổi cao, ông vẫn rất khỏe mạnh và nhanh nhẹn.

Vương Cương trong vai diễn Hòa Thân đình đám.

Vương Cương sinh năm 1948 trong một gia đình công nhân bình thường tại Trường Xuân, Cát Lâm. Không chỉ nổi tiếng với vai diễn tham quan Hòa Thân, Vương Cương còn góp mặt trong các phim như Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Tể tướng Lưu gù, Thần y đa tình... và tiếp tục để lại ấn tượng với khán giả ở Mộng đoạn Tử Cấm Thành.

Hiện tại, Vương Cương đã lui về ở ẩn. Ông ít khi tham gia đóng phim. Ngoài đời, "Hòa Trung Đường" là một người sống khá lặng lẽ, giản dị, một cuộc sống được cho là chịu ảnh hưởng từ tuổi thơ dữ dội của ông.

Ở tuổi 60, vừa làm cha, “Hòa Thân” Vương Cương cũng lên chức ông.

Vương Cương trải qua ba đời vợ. Ông kết hôn lần đầu năm 1978. Nửa năm sau đám cưới, vợ chồng xảy ra nhiều mâu thuẫn. Họ ly dị sau một năm chung sống, dù con gái còn quá bé. Cuộc hôn nhân lần hai của Vương Cương kéo dài chưa đầy 5 năm. Năm 2006, ông quen và kết hôn nhanh chóng với Trịnh Diễm Đông - cô gái kém mình 20 tuổi. Sau đó vài năm, hai vợ chồng ông sinh một cậu con trai, con gái ông cũng sinh hạ một cô con gái. Ở tuổi 60, Vương Cương vừa làm cha, vừa lên chức ông.

Trương Quốc Lập

Trương Quốc Lập sinh năm 1955. Ông là nam diễn viên kỳ cựu của điện ảnh Trung Quốc. Nổi tiếng là người chuyên vào vai hoàng đế, Trương Quốc Lập có sự nghiệp khá thành công. Ông gây dựng danh tiếng với nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình chất lượng như Khang Hy vi hành, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Nạn đói 1942, Đường Sơn đại địa chấn, Ỷ thiên đồ long ký...

Trương Quốc Lập trong vai Khang Hy.

 

Ở tuổi 60, Trương Quốc Lập kiêm rất nhiều vai trò như Trưởng khoa Điện ảnh Đại học Trùng Khánh hay chủ tịch một công ty sản xuất phim ở Bắc Kinh. Ông còn làm MC, giám khảo cho các chương trình truyền hình.

Trương Quốc Lập kết hôn với người vợ đầu tên là La Tú Xuân. Cậu con trai đầu lòng của cặp đôi chào đời năm 1982 và được đặt tên là Trương Mặc. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này không bền lâu. Sau cuộc hôn nhân đầu, Trương Quốc Lập làm đám cưới với nữ diễn viên Đặng Tiệp. Bà chính là người đóng vai vợ của Tể tướng Lưu Gù trong bộ phim cùng tên và đóng chung với chồng trong phim “Khang Hy vi hành”. Cặp đôi sống khá hạnh phúc nhưng không có con.

Ở tuổi 60, Trương Quốc Lập có cuộc sống riêng và sự nghiệp khá viên mãn.

Cuộc sống và sự nghiệp khá viên mãn, tuy nhiên danh tiếng của Trương Quốc Lập bị ảnh hưởng khá nặng nề khi cậu con trai duy nhất của ông từng bị vào tù vì dính líu tới ma túy.

Giang Trần (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news