Tin mới

Cuộc thi sắc đẹp trao tới 33 giải Hoa khôi, Á khôi có bất thường?

Thứ bảy, 02/07/2016, 19:08 (GMT+7)

Mặc dù cuộc thi Duyên dáng doanh nhân Việt 2016 do Công ty Ngôi Sao Việt tổ chức đã khép lại nhưng kết quả của cuộc thi vẫn gây nhiều lùm xùm trong dư luận khi trao tới 33 giải Hoa khôi, Á hậu chung cuộc.

Mặc dù cuộc thi Duyên dáng doanh nhân Việt 2016 do Công ty Ngôi sao Việt tổ chức đã khép lại nhưng kết quả của cuộc thi vẫn gây nhiều lùm xùm trong dư luận khi trao tới 33 giải Hoa khôi, Á hậu chung cuộc.

Liên quan tới cuộc thi Duyên dáng doanh nhân Việt 2016, theo nội dung Công văn mà Chánh Thanh tra Bộ VH-TT&DL gửi Sở VH-TT&DL yêu cầu giải trình việc tổ chức cuộc thi, ngày 02/6, Văn phòng UBND TP HCM mới có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở VH-TT TP HCM cho phép tổ chức cuộc thi này tại TP HCM từ ngày 15 đến 25/6. Ngày 14/6, Sở mới cấp giấy phép tổ chức cuộc thi. Tuy nhiên, vào hai ngày 05 và 06/6, Công ty Ngôi sao Việt đã tổ chức vòng hai của cuộc thi tại Phan Thiết (Bình Thuận).

Thông tin về cuộc thi, ông Võ Sĩ - Phó Chánh Văn phòng UBND TP HCM và ông Võ Trọng Nam - Phó GĐ Sở VH&TT TP HCM đều khẳng định, trong hồ sơ xin cấp phép, BTC ghi rõ: chỉ tuyển thí sinh tại TP HCM. Thế nhưng, tại cuộc thi lại xuất hiện 50 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Cuộc thi "Duyên dáng doanh nhân Việt" gây lùm xùm dư luận vì trao tới 33 giải Hoa khôi và Á khôi chung cuộc. Ảnh: Website duyendangdoanhnhanviet

Trao đổi với phóng viên về những điều “lạ” liên quan tới cuộc thi Duyên dáng doanh nhân Việt, Luật sư  Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Công ty Luật Hưng Nguyên (Đoàn Luật sư Hà Nội) cho biết, theo quy định về thẩm quyền cấp phép đối với cuộc thi người đẹp và người mẫu tổ chức ngoài phạm vi ở địa phương thì thuộc thẩm quyền của Bộ VH-TT&DL. Vì vậy, căn cứ nội dung phản ánh của báo chí thì cuộc thi mặc dù dự kiến tổ chức chỉ ở TP HCM nhưng có nhiều thí sinh các tỉnh khác tham dự và được tổ chức ở ngoài TP HCM là trái với giấy phép được UBND TP HCM cấp. 

Cụ thể, Khoản 3 Điều 20 Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh băng ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu quy định:

Điều 20. Thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu

"3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương".

Và căn cứ quy định tại khoản 3,4 Điều 14 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, mức xử phạt cụ thể như sau:

Điều 14. Vi phạm quy định về thi người đẹp và người mẫu

3. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu không đúng nội dung ghi trong giấy phép như sau:

a) Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu cấp tỉnh, ngành, đoàn thể trung ương;

b) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp có quy mô vùng;

c) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu có quy mô toàn quốc, người đẹp và người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

4. Phạt tiền đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có giấy phép như sau:

a) Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu cấp tỉnh, ngành, đoàn thể trung ương;

b) Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp có quy mô vùng;

c) Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức thi người đẹp và người mẫu có quy mô toàn quốc, người đẹp và người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam.

Cuộc thi Duyên dáng doanh nhân Việt 2016 do Công ty Ngôi Sao Việt tổ chức tại Nhà hát Hòa Bình (tp. Hồ Chí Minh), truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 vào tối ngày 19/6.

Kết quả chung cuộc, ngoài các giải Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2, Á khôi 3, Ban tổ chức cuộc thi Duyên dáng doanh nhân Việt 2016 còn trao thêm hơn hai mươi giải phụ gồm: Hoa khôi có mái tóc đẹp, Hoa khôi có làn da đẹp, Hoa khôi vì cộng đồng, Hoa khôi nghệ thuật, Hoa khôi hòa bình, Hoa khôi có nét đẹp vượt thời gian, Hoa khôi năng động…

Ông Võ Trọng Nam cho biết, Sở chỉ cấp phép cuộc thi chứ không gắn với tên Hoa khôi hay Người đẹp. Tuy nhiên, tại vòng chung khảo, các thí sinh được trao giải đều gắn với danh hiệu Hoa khôi, Á khôi.

Vũ Đậu

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Á hậu chung cuộc